Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi.

Cập nhật 03/7/2019, 08:07:29

Nhờ ham học hỏi và nhạy bén trong lao động sản xuất mà nhiều cựu chiến binh trên địa bàn huyện Đak Đoa đã thực hiện thành công nhiều mô hình  sản xuất thâm canh cây trồng, trong đó mô hình trồng hồ tiêu, cà phê xen bơ và sầu riêng của CCB Nguyễn Văn Đoan ở làng Ktập, xã Hneng là một điển hình.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương, cựu chiến binh Nguyễn Văn Đoan tích cực lao động sản xuất phát triển trồng trọt chăn nuôi. Với kinh nghiệm sản xuất đa cây trồng, ông Đoan trồng cà phê, hồ tiêu và một số loại cây ăn quả có giá trị như bơ, sầu riêng và trồng thêm các loại rau như khổ qua rừng, rau lủi và cà đắng, vừa để làm nguồn thực phẩm cho gia đình, vừa để bán ra thị trường, tăng thêm nguồn thu nhập. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, hằng năm mở rộng diện tích, hiện nay khu vườn gia đình ông Đoan đã có 500 trụ tiêu, 1.2 ha cà phê, trên 1 sào rau màu và 30 cây ăn quả gồm bơ, sầu riêng, mỗi năm trừ các khoản chi phí sản xuất, gia đình ông thu về mỗi năm gần 200 triệu đồng.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Đoan cho biết: “Trong quá trình làm kinh tế thì trong quá trình làm cũng nhờ sự quan tâm của Hội cựu chiến binh xã Hneng thì cũng tạo điều kiện cho chúng tôi tập huấn về mặt khoa học kỹ thuật, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật do vậy năng suất của  tôi đạt cao. Cũng trong kinh nghiệm sản xuất thì tôi cũng đi truyền những kinh nghiệm cho các hội viên khác, những hộ làm chưa làm đúng khoa học để cho họ làm đạt năng suất cao hơn”.

Không những làm kinh tế giỏi, cựu chiến binh Nguyễn Văn Đoan còn là một hội viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào của hội và địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên đóng góp xây dựng Qũy “Nghĩa tình đồng đội”, giúp đỡ hội viên nghèo, hội viên khó khăn để cùng nhau vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Đình Phương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hneng, huyện Đak Đoa nhận xét: “Đồng chí Đoan luôn phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, luôn gương mẫu trên các mặt công tác của hội CCB, là một cán bộ đã nghỉ hưu về với đời thường đã có tuổi nhưng đồng chí luôn tham gia xây dựng kinh tế gia đình, cùng với gia đình làm cà phê, tiêu, tăng gia sản xuất và nhất là đồng chí cũng đã đưa ra nhiều ý kiến giúp cho các hội viên trong chi hội cách làm ăn phát triển kinh tế”.

Dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế, tích cực giúp đỡ đồng đội và tham gia đóng góp để xây dựng quê hương, CCB Nguyễn Văn Đoan xứng đáng là tấm gương sáng cho hội viên và người dân trong xã Hneng, huyện Đăk Đoa học tập làm theo, góp phần nâng cao đời sống gia đình./.

Ngọc Ánh, Piên

Trả lời