Sâu keo mùa thu, một trong những loại sâu bệnh gây hại chủ yếu trên các loại cây trồng như: Bắp, lúa, mía và hiện nay đang bùng phát trên toàn cầu. Trên địa bàn tỉnh, sâu keo xuất hiện từ tháng 3 và hiện đang có chiều hướng gia tăng ở các địa phương.
Số liệu thống kê của Chi cục Bảo vệ thực vật và trồng trọt (Sở NNN&PTNT), tính đến ngày 28.6, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 5.500 hecta bắp bị sâu keo mùa thu gây hại.
Trong đó tập trung nhiều nhất ở các huyện: Chư Prông hơn 2.500 ha; KôngChro hơn 1.400 ha; Chư Pưh hơn 1.200 ha, còn lại rải rác ở các huyện Kbang, Mang Yang, Đăk Pơ, Đăk Đoa, Ia Pa…Sâu keo mùa thu, tuy không phải là bệnh mới, nhưng hiện nay chưa có thuốc đặc trị, nếu không kịp thời phòng trừ trong khi bệnh lây lan nhanh, kết hợp với thời tiết nắng nóng nên nguy cơ bùng phát thành dịch rất cao.
Trước những diễn biến của bệnh sâu keo mùa thu có chiều hướng tăng mạnh, hiện cơ quan chức năng đang phối hợp cùng các địa phương hướng dẫn bà con nông dân triển khai các biện pháp phòng trừ nhằm khống chế, không để lây lan trên diện rộng. Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, quá trình phòng trừ cần đảm bảo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng phương pháp.
Hồng Uyên, Huy Toàn