Kông Chro gặp khó khăn trong thực hiện liên kết sản xuất nông nghiệp

Cập nhật 02/7/2019, 14:07:11

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những diện tích kém hiệu quả, giá trị kinh tế mang lại không cao, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Kông Chro đã liên kết với doanh nghiệp phát triển một số loại cây trồng mới. Hiện nay, một số nông dân đang liên kết với Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao phát triển cây dứa. Bà con nông dân đang rất kỳ vọng về sự liên kết này sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp, song thực tế có đạt được hay không vẫn đang phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Thay vì tiếp tục trồng mía, đầu năm 2019, ông Phạm Khắc Chí ở xã Sơ Ró đã quyết định liên kết với Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao để trồng dứa với quy mô 4 sào. Mặc dù lần đầu tiên trồng nhưng theo ông Chí cây dứa phù hợp với thời tiết khí hậu ở vùng đất Kông Chro nên phát triển tốt. Tuy nhiên do lần đầu trồng dứa nên ông Chí cũng còn lúng túng về vấn đề kỹ thuật.

Ông Chí nói: “Năm nay mới trồng, nên yêu cầu công ty có kỹ thuật xuống để hỗ trợ cho bà con để làm đạt năng suất, chất lượng. Vì lần đầu làm nên cũng chưa nắm chắc”.

Được biết, Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao ký hợp đồng thu mua với giá 3.500 đồng/kg. Với năng suất dự kiến đạt 5-5,5 tấn/sào, sau khi trừ chi phí nông dân còn thu lãi được trên dưới 40 triệu đồng. Trong điều kiện một số sản phẩm nông sản khác như: Cà phê, hồ tiêu, mía…giá giảm thấp với lợi nhuận mang lại từ cây dứa theo hợp đồng ký kết với doanh nghiệp khiến nhiều nông dân phấn khởi và kỳ vọng. Tuy nhiên, liệu có được như vậy không còn tùy thuộc rất nhiều vào năng suất mà điều này đòi hỏi về mặt kỹ thuật và hiện nay bà con nông dân đang rất cần có sự hỗ trợ của doanh nghiệp liên kết.

Ông Vũ Văn Mạnh – Thôn 3, xã Sơ Ró, huyện Kông Chro, Gia Lai cũng nêu: “Hiệu quả kinh tế như thế nào thì chưa biết được. Nếu như công ty tính toán, so với cây mía thì hơn. Nhưng với điều kiện phải có năng suất. Nhà máy chuyển giao kỹ thuật trồng, còn bà con đã trồng đâu mà tự làm được”.

Theo kế hoạch của Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, từ tháng 11/2018 đến tháng 6/2019 dự kiến sẽ liên kết với huyện Kông Chro liên kết phát triển 450 hecta cây trồng các loại như: Chuối, rau quả…trong đó có khoảng 200 ha dứa. Tuy nhiên  hiện nay chỉ mới thực hiện được 4 ha dứa trong khi người dân đăng ký gần là 70 ha dứa và một số cây trồng khác nhưng vẫn chưa được triển khai thực hiện.

Ông Võ Văn Hưng – Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Hiện nay mới thực hiện được 4 ha dứa. Theo như cam kết ban đầu, Công ty Đồng Giao hứa sẽ đầu tư giống, hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm và trừ chi phí đầu tư ban đầu khi thu hoạch. Quá trình thực hiện đến nay công ty cũng chưa mặn mà với huyện. Sau khi trồng 4ha dứa thì hiện nay nông dân các xã có nhu cầu trồng các loại cây của Đồng Giáo đưa ra và chúng tôi đã có liên hệ trực tiếp nhiều lần nhưng GĐ Công ty cho biết không đầu tư giống mà người dân phải tự lo cây giống”.

Liên kết để tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm là hướng đi đang được cả chính quyền, doanh nghiệp và người dân lựa chọn nhằm tạo sự ổn định, bền vững và hiệu quả trong sản xuất. Vì vậy nếu sự liên kết hợp tác phát triển giữa nông dân huyện Kông Chro với doanh nghiệp Đồng Giao hoặc doanh nghiệp khác diễn ra thuận lợi sẽ mở ra nhiều cơ hội, góp phần phát triển sản xuất chế biến ổn định hơn.

Hồng Uyên, Duy Linh

Trả lời