Lâm Đồng – Khôi phục bảo tồn các giá trị truyền thống bản địa

Cập nhật 28/6/2019, 17:06:59

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng phối hợp Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh và huyện Lạc Dương vừa tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp khôi phục và bảo tồn các giá trị truyền thống văn hóa của các dân tộc bản địa tại Lâm Đồng”. Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các Nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các nhà quản lý về hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến dự và chia sẻ tham luận góp ý.

Không gian văn hóa nghệ thuật cồng chiêng – một trong những di sản được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại vào năm 2005. Trước kia, cồng chiêng có mặt ở hầu hết trong các nghi thức lễ của cá nhân, gia đình, dòng họ và cộng đồng người Cơ ho, Chu ru và người Mạ. Tuy nhiên hiện nay cồng chiêng đã không còn gắn bó nhiều với sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt gia đình cũng như các nghi lễ của đồng bào dân tộc bản địa. Không chỉ suy giảm về số lượng các nghi lễ truyền thống này mà hiện nay các nghệ nhân đánh chiêng cũng ít hơn.

Ông Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng trao đổi: “Chúng tôi mong muốn khôi phục lại các giá trị truyền thống bởi đây là những giá trị cốt lõi của các dân tộc trong sự phát triển và tiến lên như hiện nay để họ nhìn nhận thấy và lưu giữ …”

Với 43 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên chiếm 17%, chính sự đa dạng trong truyền thống văn hóa, đặc biệt là những truyền thống mang đậm bản sắc của các dân tộc đã ăn sâu vào tiềm thức, trở thành một biểu tượng của sức mạnh, niềm tin và tin thần đoàn kết dân tộc, cộng đồng của các thế hệ từ bao đời nay. Tuy nhiên do sự biến động về cư trú và sự phát triển nhanh chóng của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như quan điểm tư tưởng về những cũ, cái truyền thống dần lạc hậu cần được xóa bỏ nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc khôi phục, duy trì, bảo tồn các giá trị văn hóa.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch Lâm Đồng cho biết: “Với góc độ nhà quản lý chúng tôi luôn xây dựng các kế hoạch, đề án để bảo tồn, nâng cao các giá trị văn hóa, kết hợp với khai thác tiềm năng, lợi thế về du lịch để khai thác các giá trị truyền thống bản địa.”

Trên 20 tham luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu nhà quản lý đã tập trung vào việc phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân và đề ra các giải pháp bảo tồn các giá trị truyền thống văn hóa của các dân tộc bản địa trên địa bàn Lâm Đồng. Từ những nội dung tại Hội thảo sẽ là cơ sở để tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xây dựng kế hoạch, đề án để nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc bền vững, góp phần làm phong phú thêm đời sống, vật chất và tinh thần của người dân./.

Hoàng Ái – Nguyên Phùng (Đài Lâm Đồng)

Trả lời