Mô hình nuôi dê ở xã Ia BLứ  đạt hiệu quả.

Cập nhật 01/7/2019, 13:07:01

Những năm gần đây, trước tình trạng hồ tiêu  bị chết hàng loạt, nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh đã  tìm hướng đi mới nhằm đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Trong đó, mô hình chăn nuôi dê đã và đang được các hộ nông dân trên địa bàn mở rộng phát triển và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Trước tình trạng hồ tiêu của gia đình bị chết hàng loạt, năm 2016, gia đình anh Nguyễn Long  ở thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh đã mạnh dạn vay vốn đầu tư xây dựng chuồng trại để chăn nuôi dê. Ngoài tận dụng nguồn thức ăn lá cây có sẵn trong vườn, anh Nguyễn Long còn trồng thêm 5 sào cỏ trên diện tích tiêu bị chết để chăn nuôi dê. Mới đầu anh nuôi 30 con đến nay đàn dê của gia đình anh đã phát triển lên 130 con. Hàng tháng anh đều có dê xuất bán, đem lại thu nhập cho gia đình.

Trao đổi về việc nuôi dê sinh sản Anh Nguyễn Long – Thôn Thủy Phú, xã Ia BLứ, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Nuôi dê sinh sản tương đối dễ, nguồn thức ăn dồi dào, một năm dê sinh sản 2 lứa, sắp tới tôi mở rộng thêm chuồng trại để nuôi thêm dê, từng bước nhân rộng đàn dê để có nguồn thu ổn định…”

Cùng với gia đình anh Long, nhiều hộ dân ở xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh đã tận dụng nguồn thức ăn sẵn có là cây keo lai làm trụ sống cho diện tích hồ tiêu để nuôi dê. Nhờ chăn nuôi dê đã giúp cho nhiều gia đình có thêm nguồn thu ổn định, cải thiện đời sống.

Chị Nguyễn Thị Diệu – Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, Gia Lai nói: “Đàn dê của gia đình tôi phát triển tốt, thức ăn cho dê dễ kiếm chỉ là cây keo và cây cỏ. Cùng với đó, nuôi dê có nhiều cái lợi vừa tận dụng được thức ăn sẵn có, phân của dê ủ để bón cho các loại cây trồng, tạo nên nhiều nguồn thu nhập cho gia đình…”

Ia Blứ là một trong hai xã có số lượng đàn dê lớn nhất huyện Chư Pưh với trên 2.500 con. Trong đó, chủ yếu là dê cỏ, dê bách thảo, dê Boer tập trung chủ yếu tại các thôn Phú Bình, Thủy Phú và thôn Phú Hòa. Để nghề chăn nuôi dê phát triển ổn định,  Hội Nông dân xã Ia Blứ phối hợp với các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn xã vận động, tuyên truyền hướng dẫn người dân thành lập các tổ nghề nghiệp nuôi dê để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, giúp nhau tiếp cận các nguồn vốn vay, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Ông Phan Thành – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Hiện nay, nghề chăn nuôi dê phát triển khá ổn định trên địa bàn xã bởi dê dễ nuôi, thức ăn đơn giản thị trường rộng lớn. Thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục phát triển nguồn quỹ hỗ trợ nông dân và tạo điều kiện cho các hội viên tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để mua con giống, tiến tới phát triển nghề chăn nuôi dê theo hướng hàng hóa…”

Để nghề chăn nuôi dê phát triển bền vững trên địa bàn xã Ia Blứ, thời gian tới các cấp chính quyền địa phương sẽ tiếp tục làm cầu nối, kết nối người nuôi với các cơ sở kinh doanh dê thương phẩm trên địa bàn để mở rộng đầu ra cho người chăn nuôi dê, từ đó hình thành chuỗi liên kết trong chăn nuôi – tiêu thụ, giúp ổn định đầu ra cho người nuôi dê./.

Ngọc Ánh – R’Piên

Trả lời