CCB Đặng Văn Hăng làm giàu từ mô hình đa canh, đa con

Cập nhật 28/6/2019, 17:06:24

   Với tính cần cù, chịu khó của người lính bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh (CCB) Đặng Văn Hăng (thôn 4 xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) đã vươn lên làm giàu với mô hình đa canh, đa con.
Không những vậy ông còn là một hội viên nòng cốt, luôn giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn với đồng chí, bà con trong thôn, xóm.

Năm 1985, theo tiếng gọi của Đảng, ông Đặng Văn Hăng rời quân ngũ vào Gia Lai xây dựng kinh tế mới. Ban đầu ông công tác tại Nông trường cà phê Ia BLan, huyện Ia Grai. Năm 1995 ông mạnh dạn về thôn 4, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah khai hoang, phục hóa và xây dựng mô hình đa canh kết hợp với phát triển chăn nuôi. Trải qua thời gian dài mày mò tìm hướng phát triển kinh tế, ông Hăng đã thành công với mô hình đa canh, đa con. Hiện gia đình ông có 4 ha cà phê; 800 trụ tiêu; các loại cây ăn quả, gồm: Sầu riêng, mắc ca và bơ; 0,5 ha ao cá và nuôi thêm heo rừng, sau khi đã trừ chi phí, ông Hăng còn thu về từ 300 đến 400 triệu đồng/năm.

Ông Hăng cho biết: “Gia đình chủ yếu theo mô hình kinh tế đa cây đa con, trồng cà phê, tiêu, cây ăn trái. Bên cạnh đó gia đình làm ao nuôi cá và nuôi heo đặc sản. Khi làm mô hình đa cây đa con thì cứ cây nọ hỗ trợ cây kia, mình lấy chăn nuôi để hỗ trợ cho những cây dài ngày trong những lúc giá cả nó không ổn định”

Không chỉ nhạy bén, mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình đa canh cho gia đình mình, ông Hăng còn tích cực giới thiệu, vận động, giúp đỡ về kỹ thuật, kinh nghiệm nuôi trồng cho anh em hội viên Hội CCB và bà con nông dân trong xã để nhân rộng mô hình, cùng nhau phát triển sản xuất, góp phần phát triển kinh tế và thực hiện chương trình nông thôn mới ở địa phương. Bên cạnh việc phát triển kinh tế gia đình, CCB Đặng Văn Hăng còn là một hội viên mẫu mực, tích cực tham gia các hoạt động của Hội và của địa phương.

Ông Phạm Quang Biền, Chủ tịch Hội CCB xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah nhận xét: “Trong thời buổi cơ chế hiện nay, cũng như thời tiết, rồi giá cả, đối với người dân của xã Nghĩa Hưng cũng như cuộc sống của hội viên cựu chiến binh thì nó cũng có nhiều khó khăn. Nhưng mà gia trại của hội viên Đặng Văn Hăng chúng tôi cũng thấy rằng đây là mô hình kết quả khả quan. Về thu nhập của gia đình hàng năm cũng nhu nhập khoảng 300-400 triệu trừ chi phí, chúng tôi đây cũng đang tiếp tục triển khai ra toàn thể hội viên trong Hội Cựu chiến binh xã Nghĩa Hưng để học tập”.

Nhờ linh hoạt trong việc kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi, CCB Đặng Văn Hăng đã vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu. Với những thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế và tích cực tham gia hoạt động xã hội, CCB Đặng Văn Hăng đã nhận được các cấp Hội CCB biểu dương, khen thưởng./.

Ngọc Lan – Văn Cảnh (Chư Pah)         

Trả lời