Gia Lai hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững và cơ cấu lại từng ngành, từng lĩnh vực, sản phẩm

Cập nhật 21/6/2019, 15:06:20

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo định hướng của Chính phủ, tỉnh Gia Lai đang hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững và cơ cấu lại từng ngành, từng lĩnh vực, sản phẩm. Tỉnh xác định ngành hàng nông sản đang có lợi thế trong xuất khẩu gồm các sản phẩm: cà phê, cao su, hạt điều, hồ tiêu, mía, chè.

Theo đó, định hướng đến năm 2020, toàn tỉnh có 94.900 ha cà phê và phát triển 1.000 ha cà phê chè gắn với công nghệ chế biến ướt tại huyện Kbang; 88.300 ha cao su, 11.000 ha hồ tiêu, 18.200 ha điều, 1.000 ha chè, 37.000-38.000 ha mía, 63.000-65.000 ha mì, 77.800 ha lúa, 50.000 ha bắp, 27.000 ha rau củ quả các loại. Thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm, tỉnh tập trung phát triển sản phẩm hồ tiêu sạch tại huyện Đak Đoa, gạo Ba Chăm tại huyện Mang Yang, cây dược liệu tại huyện Kbang. Tỉnh cũng tiếp tục phát triển các vùng sản xuất lúa chất lượng cao và xây dựng cánh đồng lớn… Đối với ngành chăn nuôi, tỉnh Gia Lai xác định tăng quy mô chăn nuôi trang trại và công nghiệp; phấn đấu nâng tỷ trọng ngành chăn nuôi trong nông nghiệp từ 10,5% hiện nay lên 23%. Bên cạnh đó, tỉnh phấn đấu có 80 xã và 3 địa phương cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới./.

Đoàn Bình,Thanh Sáng

 

Trả lời