Giá cả nông sản bấp bênh, đầu ra không ổn định đang là khó khăn đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tại huyện Chư Pah, bời lời được xác định là cây trồng chủ lực để giảm nghèo của người dân địa phương nhưng từ năm 2018 đến nay, giá loại cây trồng này giảm đến 2/3. Cùng với đó, giá mủ cao su tiếp tục giảm sâu, nhiều hộ trồng cao su tiểu điền không đủ trả tiền công thuê người cạo mủ. Từ năm 2013, một số vùng trên địa bàn huyện bắt đầu trồng tiêu nhưng đến nay nhiều diện tích hồ tiêu bị chết khiến người dân băn khoăn về lựa chọn cây trồng đưa vào sản xuất. Địa phương cũng triển khai liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhưng hiện nay chỉ được một vài mô hình, chưa phát triển rộng./.
Kim Châu, Minh Trí