Liên kết theo chuỗi giá trị – Cơ hội phát triển cho các hợp tác xã nông nghiệp

Cập nhật 14/6/2019, 08:06:34

Hình thành chuỗi liên kết hướng đến mục tiêu sản xuất bền vững được xem là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp trong tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Về lâu dài, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sẽ giúp người nông dân được tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất theo quy mô lớn và quan trọng là vấn đề đầu ra sản phẩm sẽ đảm bảo hơn; tạo cơ hội cho sự phát triển của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, góp phần vào thành công trong lộ trình xây dựng Nông thôn mới của địa phương. Ghi nhận tại HTX Nông nghiệp Tú An 1 ở xã Tú An, thị xã An Khê – một trong những HTX nông nghiệp trên địa bàn thị xã An Khê nói riêng và Gia Lai nói chung đã và đang thành công với mô hình phát triển theo liên kết chuỗi giá trị.

Được thành lập bước đầu với mục đích liên kết những hộ trồng mía trên địa bàn xã Tú An, thị xã An Khê sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất để tăng năng suất và chữ đường trên cây mía; đồng thời liên kết với Nhà máy đường An Khê hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho những nông dân trồng mía là thành viên HTX. Tuy nhiên giá mía trên thị trường không ổn định, HTX cũng bắt đầu chuyển hướng và phát triển thêm song song với một số loại cây trồng khác như chanh dây, măng tây làm theo hướng hữu cơ và mô hình trồng rau thủy canh trong nhà lồng. Bước đầu trồng thử nghiệm với diện tích 320m2nhà lồng, trong đó tập trung vào 2 loại chính là xà lách và cải bó xôi, hiện nguồn rau thu hoạch đã được HTX Nông nghiệp Tú An 1 liên kết với một HTX khác ở thị xã An Khê cung cấp cho các siêu thị với giá bán cao gấp từ 4-5 lần so với rau sản xuất theo phương thức thông thường, mang lại thêm nguồn thu cho các thành viên HTX.

Anh Nguyễn Thanh Lăng – Thành viên HTX Nông nghiệp Tú An 1, xã Tú An, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Một mình làm thì khó còn mình hợp tác lại thì dễ hơn. Anh em trong HTX sắp xếp công việc, việc ai người đó làm;  rau thủy  chanh dây, cà gai leo đều có người phụ trách. Chiều lại anh em ngồi bàn bạc xem làm thế nào cho hiệu quả”.

Mạnh dạn mở rộng mô hình sản xuất, thế nhưng thành công trong hoạt động của HTX Nông nghiệp Tú An 1 đó là có sự liên kết ổn định cho đầu ra của sản phẩm. Hiện các sản phẩm của HTX như mía thì cung ứng cho Nhà máy Đường An Khê; chanh dây, măng tây, rau thủy canh thì thông qua một doanh nghiệp và một HTX trên địa bàn để cung ứng cho thị trường cũng như siêu thị. Đặc biệt từ đầu năm 2019, HTX cũng đã thành lập 1 tổ liên kết phát triển thêm cây dược liệu là Cà gai leo tại làng Pơ Nang, với 10 hộ đồng bào DTTS tại đây tham gia. Nắm bắt thị trường, dự định của HTX đối với mô hình Cà gai leo này là trước mắt sẽ cung cấp sản phẩm thô cho thị trường mà cụ thể là các tiệm thuốc bắc, thuốc nam; còn về lâu dài HTX sẽ đầu tư hệ thống nhà sấy và máy móc để sản xuất sản phẩm trà túi lọc mang thương hiệu Pơ Nang; vừa giúp đồng bào DTTS Ba Na ở địa phương thay đổi phương thức sản xuất cũ lạc hậu với những cây trồng truyền thống như: Lúa, mỳ, bắp để phát triển cây dược liệu mang lại nguồn thu nhập cao, tạo công ăn việc làm cho bà con DTTS ở địa phương.

Ông Lê Văn Bộ – Giám đốc HTX Nông nghiệp Tú An 1, xã Tú An, thị xã An Khê, Gia Lai nói: “Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là vấn đề nan giải trong các doanh nghiệp cũng như bà con nông dân sản xuất rất khó khăn. Chính từ điều này mà HTX Nông nghiệp Tú An 1 được thành lập và mục đích là để phục vụ nông nghiệp. Qua quá trình sản xuất, đến hôm nay HTX đã tạo ra được chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đối với thành viên là bà con nông dân địa bàn xã”.

Anh Phan Vĩnh Tấn – Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã An Khê, Gia Lai trao đổi thêm: “HTX Tú An 1 là 1 trong những HTX điển hình của thị xã An Khê phát triển theo liên kết chuỗi. Nói chung việc liên kết trong tiêu thụ giữa người dân và HTX và các DN làm tăng giá trị sản phẩm của người nông dân, tạo điều kiện cho các hộ nông dân có sản phẩm đầu ra ổn định”.

Hiện tại HTX Nông nghiệp Tú An 1 cũng đã bắt đầu thử nghiệm trồng nấm và tìm được đầu ra cho loại sản phẩm nông nghiệp mới này. Mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất của những người nông dân chân lấm tay bùn, và điều quan trọng là sự đồng thuận từ chính mỗi thành viên của HTX đã và đang mở ra hướng đi mới với những hiệu quả thiết thực cho sự phát triển của HTX Nông nghiệp Tú An 1; góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông  thôn và tiến trình xây dựng Nông thôn mới của địa phương./.

 Mỹ Tiến, Minh Trí

Trả lời