Bộ đội Biên phòng chú trọng xây dựng vườn rau xanh để cải thiện, nâng cao bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ

Cập nhật 13/6/2019, 08:06:01

Trong điều kiện thời tiết khu vực biên giới rất khắc nghiệt, thời gian qua, các Đồn biên phòng Bộ đội Biên phòng Gia Lai vẫn tích cực tăng gia sản xuất; nhất là việc xây dựng các vườn rau xanh. Qua đây, đã góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cho cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị để các anh vững tay súng, nơi biên cương, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Là một trong những địa bàn có điều kiện thời tiết khí hậu, thổ nhưỡng khắc nghiệt nhất trên tuyến biên giới, song Đồn Biên phòng Ia Lốp, huyện Chư Prông đã xây dựng được vườn rau xanh điểm với diện tích 3.300 m2 theo mô hình  “5 vườn, 3 giàn” với rất nhiều loại rau, củ, quả và được tưới bằng hệ thống pép phun, đảm bảo cung cấp đầy đủ rau xanh cho bữa ăn hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Trung úy Nguyễn Văn Mạnh, Đồn Biên phòng Ia Lốp, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi đã sang tận huyện Đức Cơ để lấy gần 200 m3 đất đỏ về để cải tạo mặt nền của khu vực tăng gia và rau thì đã phát triển tốt hơn. Đất ở đây mùa khô rất nắng, mùa mưa thì bị úng nên cây rau và cây trồng của đơn vị rất khó phát triển; nên anh em chúng tôi đã phải vun rãnh và làm hệ thống hào để thoát nước, đảm bảo cây lúc nào cũng phát triển tốt”.

Tranh thủ sau những giờ tuần tra, canh gác, cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng lại bắt tay vào việc chăm sóc vườn rau xanh. Dọc tuyến biên giới Gia Lai có 2 mùa rõ rệt, mùa mưa thì ngập úng, mùa nắng thì khô hanh nên để đảm bảo nguồn rau xanh và các loại thực phẩm khác cung cấp cho bữa ăn cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng phải tìm và đưa ra các biện pháp chăm sóc cho vườn rau sinh trưởng.

Trung úy Nguyễn Vũ Tuấn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, Gia Lai chia sẻ: “Thực hiện tăng gia sản xuất, phục vụ cho đơn vị trong việc cải tạo bữa ăn thì anh em cũng tích cực sản xuất đưa vào các loại giống phù hợp với mùa mưa, mùa nắng để cho bữa ăn được chất lượng, đảm bảo rau xanh theo tiêu chuẩn của bộ đội và đời sống của chiến sĩ ngày càng được tăng lên”.

Khắc phục những khó khăn về thời tiết, thổ nhưỡng hiện tất cả các Đồn Biên phòng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đều xây dựng các vườn rau xanh; đảm bảo cung cấp toàn bộ cho bữa ăn hàng ngày. Cùng với rau xanh thì hiện nay các đơn vị còn tích cực tăng gia sản xuất với nhiều mô hình chăn nuôi khác. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, cải thiện đời sống, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng để các anh nắm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia./.

Đức Hải, R’Piên

Trả lời