Trong vòng 5 năm trở lại đây, diện tích cây ăn quả của các địa phương trong tỉnh tiếp tục phát triển và tăng lên nhanh chóng, góp phần thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Trên cơ sở đó, tỉnh Gia Lai tiếp tục định hướng mở rộng diện tích cây ăn quả năm 2020 lên khoảng 10.000- 12.000 ha.
Diện tích cây ăn quả sẽ được chuyển đổi trên cơ sở diện tích đất trồng hồ tiêu, mía, lúa kém hiệu quả và trồng xen trong các vườn cà phê tái canh. Trong đó, diện tích cây sầu riêng, bơ khoảng 1.000 ha, xoài khoảng 1.100 ha, dứa khoảng 1.500- 2.000 ha, chanh dây khoảng 2.500- 3.000 ha…. Tỉnh tiếp tục định hướng phát triển và hình thành các vùng sản xuất thâm canh sầu riêng, bơ, xoài, thanh long, dứa, mít, cam, chuối tại các huyện trọng điểm như: Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Đăk Đoa… Phấn đấu 30% diện tích sản xuất cây ăn quả có cam kết hoặc ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm; 50% diện tích sản xuất kinh doanh chuyên canh cây ăn quả hoạt động theo nhóm nông dân hợp tác tự nguyện, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị./.
Nhâm Dung, Xuân Huy