Kbang tập trung tháo gỡ những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 10/6/2019, 08:06:57

Là một trong những huyện điểm của cả nước về xây dựng nông thôn mới, song do xuất phát điểm thấp nên Kbang đang gặp nhiều khó khăn trong thực hiện chương trình này. Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, hiện nay, huyện Kbang đang tập trung tháo gỡ những khó khăn, phấn đấu đến cuối năm 2020 hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tính đến cuối năm 2018, huyện Kbang mới chỉ có 3/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân các xã chỉ đạt hơn 13 tiêu chí. Trong đó có 4 xã mới chỉ đạt từ 9 đến 10 tiêu chí. Sau khi có kế hoạch của tỉnh là đến cuối năm 2020 huyện Kbang hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới, địa phương đã tiến hành rà soát cụ thể chỉ tiêu của từng xã. Qua đó, nổi lên nhiều vấn đề cần quan tâm. Trước tiên là tập trung nâng cao tiêu chí thu nhập để đẩy nhanh quá trình giảm nghèo; đặc biệt là đối với 2 xã khó khăn nhất của huyện là Đak Rong và Krong với mức thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt khoảng 17 triệu đồng/năm. Do đó, huyện Kbang đã đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập cho người dân ở hai xã này.

Ông Võ Văn Phán – Chủ tịch UBND huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Huyện đang xúc tiến việc tái cơ cấu lại cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở 2 xã Đak Rong và Krong; hỗ trợ trong sản xuất và hỗ trợ cho mỗi hộ 1 con bò; rồi đưa các chương trình mục tiêu quốc gia vào để hỗ trợ thêm giống và tổ chức lại sản xuất. Và cùng với đó là vận động, tuyên truyền để thay đổi nhận thức cho người dân. Còn về tiêu chí hộ nghèo thì liên quan đến thu nhập thì phải tổ chức lại sản xuất; và tìm nguyên nhân nghèo để có hướng tác động”.

Ông Hỏa Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Krong, huyện Kbang, Gia Lai cũng cho biết: “Đối với tiêu chí về thu nhập và hộ nghèo thì xã sẽ lồng ghép các chương trình mục tiêu để giúp cho người dân nâng cao thu nhập. Ngoài kết hợp các chương trình mục tiêu thì xã sẽ lồng ghép việc giao khoán quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời, đẩy mạnh thay đổi cơ cấu về cây – con và triển khai bao tiêu sản phẩm cho người dân để nâng cao thu nhập cho người dân”.

Một vấn đề khác được huyện Kbang tập trung triển khai trong xây dựng nông thôn mới là xóa 760 nhà tạm cho các hộ nghèo trên địa bàn. Từ đầu năm 2019 đến nay, bằng các nguồn hỗ trợ, đã triển khai xây dựng được 51 ngôi nhà và phấn đấu trong năm 2019 sẽ xóa được 60 nhà tạm. Còn lại 700 ngôi nhà, huyện Kbang sẽ huy động mọi nguồn lực và phấn đấu hoàn thành trong năm 2020.

Về tiêu chí này ông Võ Văn Phán, Chủ tịch UBND huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Đối với nhà ở thì vận động các gia đình, vận động các doanh nghiệp và cán bộ, công nhân viên chức của huyện Kbang và các cơ quan, đơn vị của huyện để hỗ trợ làm nhà. Về làm nhà thì rà soát lại nhà nào cần sửa chữa, nhà nào cần nâng cấp, nhà nào cần làm mới; người dân hộ đó được bao nhiêu tiền và trên cơ sở đó mới phân cho từng đoàn thể, từng đảng viên giúp cho từng hộ gia đình”.

Qua rà soát, tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2019 – 2020 để huyện Kbang triển khai xây dựng nông mới là hơn 941 tỷ đồng và 26.300 ngày công lao động. Cùng với nguồn đã được phân bổ, hiện địa phương đang tiếp tục đề nghị Trung ương, tỉnh bố trí nguồn vốn còn thiếu là gần 120 tỷ đồng và kêu gọi sự hỗ trợ kinh phí, ngày công từ các cấp, ngành. Cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt với quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chung sức của người dân để huyện Kbang hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2020 theo kế hoạch đã đề ra./.

Đức Hải;  Huy Toàn

Trả lời