Thay đổi lớn từ mô hình tiết kiệm nhỏ vùng DTTS

Cập nhật 06/6/2019, 08:06:24

Mặc dù đã đạt chuẩn NTM từ năm 2016 song trên thực tế, đến nay, đời sống của đồng bào DTTS ở xã Dun, huyện Chư Sê vẫn còn nhiều khó khăn. Một trong những lực cản đối với công cuộc giảm nghèo, nâng cao đời sống cho bà con chính là do nhận thức, thói quen chi tiêu trong cuộc sống và sản xuất còn lạc hậu, chưa khoa học. Từ thực tế này, năm 2017, Hội LHPN xã Dun đã triển khai thực hiện mô hình CLB Phụ nữ DTTS tiết kiệm 5-10 triệu đồng thí điểm tại làng Ring Răng và gặt hái nhiều kết quả đáng khích lệ.

Ngôi nhà khá khang trang, kiên cố này là thành quả lao động được tích góp từ nhiều năm nay của vợ chồng chị Đinh Cầm ở làng Ring Răng, xã Dun, huyện Chư Sê. Mặc dù chưa hoàn toàn hoàn thiện song kinh phí 63 triệu đồng để xây ngôi nhà này là số tiền không nhỏ và khó có được đối với bà con DTTS ở địa phương do thói quen “có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu” vốn tồn tại lâu đời. Vài năm trở lại đây, nhờ được tuyên truyền và tham gia vào CLB “Phụ nữ DTTS tiết kiệm từ 5- 10 triệu đồng”, chị Đinh Cầm đã đã thay đổi cách làm ăn cũng như biết cách tiết kiệm, tích lũy vốn để đầu tư vào sản xuất cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình.

Chị Cầm nói: “Trước đây bà con ở đây không hiểu biết, nhờ được tập huấn sản xuất, biết cách tiết kiệm bên Hội Phụ nữ giờ cũng đỡ rồi. Làm nhà từ 2018, vợ chồng làm cà phê, làm lúa tiết kiệm được”.

Từ hoàn cảnh khó khăn, với tuổi đời còn khá trẻ, chị Rơ Mah Len cũng đã có được cuộc sống ổn định với đầy đủ nhà cửa, rẫy trồng cà phê, mỳ và chăn nuôi bò… Kết quả này có được cũng nhờ sinh hoạt, tham gia CLB tiết kiệm của Chi hội Phụ nữ làng, chị Len đã dần nâng cao nhận thức về tiết kiệm và cách chi tiêu hiệu quả.

Chị Rơ Mah Len, làng Ring Răng, xã Dun, huyện Chư Sê, Gia Lai cũng cho biết: “Tôi được Hội PN tạo điều kiện cho đi xuất khẩu lao động, có tiền tôi gửi về tiết kiệm ở Hội Phụ nữ. Nhờ đó sau khi về tôi đã có tiền để làm nhà, mua thêm bò, rẫy để làm ăn. Giờ cuộc sống của tôi đã ổn định rồi”.

Để thay đổi nhận thức, thói quen về chi tiêu vốn tồn tại lâu đời trong đồng bào DTTS là điều không hề dễ dàng. Xác định khó khăn này, Hội LHPN từ xã đến thôn làng đều vào cuộc tích cực, bền bỉ trong công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời nhân rộng các tấm gương tiêu biểu. Thấy được hiệu quả tích cực từ việc thực hành tiết kiệm, ngày càng nhiều chị em đã học theo và áp dụng.

Chị Tống Thị Cần, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Ring Răng, xã Dun cho biết: “CLB thành lập được 3 năm rồi. Trong CLB có 15 hội viên, chị em thực hiện rất tốt. Hướng dẫn cho chị em hàng năm chi tiêu trong gia đình, mùa màng đi làm chị em tiết kiệm rồi gửi mỗi vụ 500 ngàn đồng, vụ thì 1 triệu đồng. Nói chung chị em ở đây người đồng bào số tiền rất khó, chị em làm rất tốt việc tiết kiệm, chi tiêu trong gia đình hợp lý. Trong CLB có nhiều chị em điển hình nổi bật lắm. Có chị tiết kiệm để xây nhà, mua bò, nuôi heo”.

Bà Nguyễn Thị Gái, Chủ tịch Hội LHPN xã Dun, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết:Chúng tôi làm kế hoạch đến tất cả các chi hội, tuyên truyền chị em phụ nữ tiết kiệm trong chi tiêu. Năm 2017 chúng tôi làm điểm ở làng Ring Răng. Chị em làm rất tốt. Chúng tôi đã tiếp tục nhân rộng ở 2 làng khác. Sắp tới chúng tôi chắc chắn tiếp tục nhân rộng, giúp chị em địa phương biết cách tiết kiệm tích tiểu thành đại. Đó cũng là một cách để giúp chị em nhận ra hiệu quả từ việc tiết kiệm để xây dựng gia đình ngày một tốt hơn.

Hiện nay, xã Dun có 3/5 thôn, làng đã thực hiện mô hình CLB Phụ nữ tiết kiệm từ 5- 10 triệu đồng với ngày càng đông chị em tham gia. Mô hình này cũng đã được triển khai rộng khắp tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Sê. Từng bước thay đổi ý thức tiết kiệm, chi tiêu và biết cách đầu tư vào sản xuất sẽ tạo nền tảng để góp phần giúp bà con thoát nghèo bền vững, đóng góp thiết thực vào sự khởi sắc của địa phương là hiệu quả thiết thực được mang lại từ những CLB tiết kiệm như thế này./.

Ngô Thanh, Huy Toàn

Trả lời