Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát ở huyện Kbang

Cập nhật 04/6/2019, 15:06:39

Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai để để khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị (khóa XI) ngày 01/07/2014 về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, sáng nay (4/6), Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phạm Ngọc Linh – Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế tại huyện Kbang. Cùng đi có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đoàn đã đi khảo sát thực tế việc ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tại nhà máy Ka Nak thuộc Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak và nắm tình hình, tác động của dự án này đến kinh tế – xã hội và môi trường trên địa bàn. Đây là một trong những nội dung trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị khóa XI liên quan đến việc triển khai hệ thống tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động; qua đó, giám sát chặt chẽ các thông số, chỉ số về môi trường tại các địa phương, đơn vị. Theo đánh giá của Đoàn công tác, qua khảo sát cho thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình điều hành, vận hành và hoạt động của Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak được thực hiện đồng bộ trong tất cả các khâu. Tuy nhiên, đối với việc quản lý, truyền dữ liệu liên quan đến lưu lượng xả lũ, xả qua tràn có những bước còn thực hiện thủ công. Qua đây, các thành viên trong Đoàn công tác của Ban tuyên giáo cũng đề nghị Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak cần đầu tư hoàn thiện hệ thống nhằm đảm bảo an toàn thông tin trong vận hành hạ tầng mạng lưới điện; trang bị thêm phương tiện và đa dạng các hình thức hệ thống cảnh báo xả lũ theo quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa đã được quy định để cung cấp thông tin đến với người dân một cách nhanh nhất thay vì các hình thức thông báo trước đây.

Dịp này, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã đi khảo sát tại khu vực sản xuất của người dân làng Groi, thị trấn Kbang. Đây là khu tái định cư rộng hơn 100 ha ở xã Sơ Pai được bố trí cho gần 100 hộ dân của làng Groi có đất sản xuất thuộc vùng ngập của hồ chứa Ka Nak. Qua kiểm tra, khảo sát cho thấy, sau khi được bố trí tái định cư cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương việc sản xuất của người dân đã dần đi vào ổn định, đảm bảo cuộc sống của bà con.

Đức Hải

Trả lời