Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia có tỷ lệ hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Gánh nặng bệnh tật từ các bệnh mà nguyên nhân chính là do thuốc lá đang gia tăng nhanh chóng. Với chủ đề “Thuốc lá và các bệnh về phổi”, Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 năm nay Tổ chức Y tế thế giới tiếp tục thông tin tới cộng đồng hậu quả của việc sử dụng thuốc lá với sức khỏe con người, đặc biệt là các bệnh về phổi.

Bệnh nhân Tâm mắc bệnh lao, rồi lại chuyển sang viêm phổi từ 7 năm trước. Nhiều năm nay ông phải thường xuyên vào điều trị dài ngày tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh. Sau khi mắc bệnh ông mới hiểu thói quen hút thuốc lá lâu năm là nguyên nhân làm cho bệnh tình thêm trầm trọng nên đã quyết tâm từ bỏ.
Ông Phạm Tấn Tâm –huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “ Giờ tình trạng bệnh viêm phổi, ho ra máu. Khi bị bệnh mới biết tác hại của thuốc mới bỏ luôn tới giờ. Trước hút thuốc 1 ngày hơn 1 gói”.
Khoảng 70% bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Gia Lai có tiền sử hút thuốc lá. Trải qua nhiều đợt ra viện rồi lại vào viện với những cơn tức ngực, khó thở, sức khỏe ngày càng suy giảm, nhiều người đã quyết tâm từ bỏ thói quen hút thuốc lá, dù quá trình cai thuốc không hề dễ dàng.
Ông Nguyễn Đình Huỳnh – xã Trà Đa, thành phố Pleiku, Gia La nói: Ngày xưa ngày hút 2 gói rưỡi, trừ lúc ngủ mới không hút thuốc. Từ khi bị bệnh tắc nghẽn mãn tính bác sỹ nói nguyên nhân từ thuốc lá. Lúc đầu bỏ cực kỳ khó khăn. Cứ hút lén hút trộm. Dần dần nghĩ đến lúc lên cơn khó thở, cấp cứu mình thấy sợ bắt buộc cố gắng phải bỏ.
Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về phổi, điển hình là ung thư phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Tại Việt Nam, căn bệnh ung thư phổi đứng đầu bảng trong danh sách 10 loại ung thư phổ biến. Ngừng hút thuốc sớm là phương pháp hiệu quả nhất nhằm ngăn ngừa và làm chậm sự phát triển của các bệnh do hút thuốc gây ra.
BS Huỳnh Văn Phước – Trưởng khoa Khám – Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Gia Lai cho biết: “Số bệnh nhân lao do thuốc lá có tăng, sau khi hút thuốc mức độ bệnh sẽ nặng hơn. Vấn đề cai thuốc rất khó khăn, sau khi bác sỹ hướng dẫn không cho họ có thể đi nơi khác ra ngoài bệnh viện hút đó là khó khăn trong việc quản lý, điều trị người bệnh phổi còn nghiện thuốc lá, còn với những người có ý thức họ hợp tác sẵn sàng bỏ thuốc lá. Đã là bệnh phổi mà hút thuốc lá nguy cơ bệnh nặng hơn bởi vì nguy cơ ngoài lao ra có thể dẫn đến ung thư phổi, bệnh lý hàng đầu trong việc hút thuốc lá”.
Trong khói thuốc có khoảng 7.000 chất hóa học, trong đó có 70 chất được xếp vào loại gây ung thư. Khói thuốc lá vẫn có thể tồn tại trong không khí ngay cả khi không còn nhìn thấy hoặc ngửi thấy được. Người không hút thuốc nếu thường xuyên hít phải khói thuốc lá cũng chịu những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe giống như những người hút thuốc trực tiếp.
Cùng mang thông điệp cuộc sống không khói thuốc đến với cộng đồng, Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay tiếp tục kêu gọi mọi người hãy từ bỏ thuốc lá ngay từ hôm nay, hãy hành động và cùng chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc./.
Kim Châu, Minh Trung