Trong vòng 2 tháng qua, tại Bệnh viện Nhi Gia Lai đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị viêm não. Đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong hoặc để lại nhiều di chứng. Bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào, nhất là ở trẻ nhỏ và thời điểm này cũng là giai đoạn cao điểm của bệnh này.

Khoa Hồi sức – Tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Gia Lai đang điều trị 6 ca viêm não. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng viêm não điển hình với mức độ bệnh khác nhau. Một số ca sau thời gian điều trị đã đáp ứng tốt, tuy nhiên cũng có trẻ trong tình trạng bệnh rất nặng, hôn mê sâu phải thở máy.
Người nhà bệnh nhi nói: “Con mình nhập viện 20 ngày rồi. Bệnh viêm não rất nặng nên cũng không biết làm sao nữa”.
Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Gia Lai đã tiếp nhận trên 20 ca mắc viêm não. Bệnh viêm não có thể xảy ra quanh năm, nhưng mùa dịch thường bắt đầu vào các tháng hè, đỉnh điểm từ tháng 5 tới tháng 8. Viêm não là bệnh rất nguy hiểm, nếu không được chẩn đoán, điều trị kịp thời, trẻ rất dễ bị tử vong, hoặc cứu sống được cũng dễ bị các biến chứng nặng nề về thần kinh.
BS Phan Thị Thùy Trang – Phó Khoa Hồi sức – Tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết: “Mùa hay gặp bệnh viêm não khoa hay tiếp nhận là từ tháng 4- tháng 7, đó là bắt đầu vào mùa hè chuẩn bị bước qua mùa mưa. Người dân hay dùng từ bắt đầu vào mùa xoài. Viêm não đa số do vi rút nhưng cũng có 1 số do vi khuẩn. Có loại vi rus lây từ chim qua muỗi qua người. Những em bé không được tiêm phòng không có miễn dịch bệnh dễ phát lên. Bệnh phát rất nhanh thường ủ bệnh trong khoảng 1-2 tuần, em bé có triệu chứng sốt cao liên tục 40 độ, xuất hiện triệu chứng thần kinh, co giật, hôn mê. So với năm ngoái tại khoa tiếp nhận bệnh nhân viêm não nhiều hơn, có thời điểm 1-2 ngày tiếp nhận 1-2 ca đều viêm não hết”.
Viêm não là bệnh nhiễm virus cấp tính làm tổn thương hệ thần kinh trung ương. Ở một số trẻ nhỏ, ngoài sốt cao có thể kèm theo đi lỏng, đau bụng, nôn… Cha mẹ cần hết sức chú ý các dấu hiệu bất thường ở trẻ để đưa đến các cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời. Quan trọng và hiệu quả hơn là các gia đình cần cho trẻ đi tiêm vắc xin phòng bệnh theo đúng độ tuổi, đúng thời gian và tiêm đủ mũi để phòng tránh bệnh nguy hiểm này./.
Kim Châu , Duy Linh