Thay đổi tư duy và chuyện thoát nghèo của nông dân

Cập nhật 29/5/2019, 08:05:04

Sống trên “vựa lúa” của Tây Nguyên; không thể để cái nghèo, cái khó mãi đeo bám, đã đến lúc phải thay đổi nếp nghĩ, cách làm để có cuộc sống mới no ấm hơn trên chính những chân ruộng của mình. Suy nghĩ ấy đã giúp cho nhiều bà con Jrai ở các buôn làng huyện Phú Thiện nhanh chóng tiếp cận được khoa học, kỹ thuật; mô hình sản xuất mới, tạo ra các sản phẩm lúa gạo có sức cạnh tranh trên thị trường.
Hôm nay, về với buôn làng, vẫn những chân ruộng ấy, nhưng bà con Jrai nơi đây đang khắc họa nên chân dung của những nông dân thời hội nhập…!

Có nằm mơ, bà con Jrai nào ở xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện cũng không nghĩ đến một ngày những chân ruộng lúa nước của mình có thể đem lại năng suất từ 7,5 đến 9 tấn/1ha. Thế mà ước mơ đó nay đã trở thành sự thật. Với việc thực hiện thành công mô hình cánh đồng lúa lớn 1 giống do huyện Phú Thiện triển khai, năng suất lúa của bà con nông dân nơi đây tăng từ 3 đến 4 lần trên một diện tích canh tác.

Ông Bùi Trọng Thành, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phú Thiện, Gia Lai nói: “Cái đổi thay lớn nhất là từ sản xuất cá thể sang sản xuất tập trung, quy mô lớn; thay dần phương thức sản xuất truyền thống từ việc áp dụng giống lúa thịt, lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thay bằng giống mới, quy trình tiên tiến hơn. Đặc biệt, kết quả là đã cho năng suất, chất lượng sản phẩm cao hơn và thu nhập của người dân cũng cao hơn”.

Vài năm trước đây, bà con Jrai ở xã Ia Yeng vẫn còn canh tác trên những chân ruộng manh mún, nhỏ lẻ. Khi những nông dân đầu tiên được tập huấn triển khai mô hình cánh đồng lúa lớn, nhiều người vội quay lưng vì cho rằng không hiệu quả.  Riêng ông Ksor A Nghim xem đó là cơ hội để thoát nghèo từ cây lúa. Quả thật, 70 năm gắn bó với ruộng đồng nhưng chưa bao ông A Nghim vui như hôm nay. Mô hình mới, cách làm mới đã giúp ông thu về 9 tạ đến 1 tấn lúa/ một sào.

Ông Ksor A Nghim, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Cách làm mô hình mới này là mọi người cùng xạ một giống, cùng chăm sóc, cùng thu hoạch một thời điểm. Vì vậy, làm nhanh hơn, dễ hơn và lúa nhiều hơn. Nay nhiều gia đình đạt từ 8-9 tạ/1 sào. Gia đình nay rất vui, phấn khởi sẽ tiếp tục thực hiện theo mô hình này”.

Không gì có sức thuyết phục bằng kết quả thực tế, từ sự e ngại, quay lưng nay nhiều hộ gia đình trong làng đã có cái nhìn, cách nghĩ khác về mô hình liên kết xây dựng cánh đồng lúa lớn 1 giống.

Qua thành công của ông A Nghim và một số gia đình thực hiện tiên phong nay bà con trong làng đều đồng tình làm theo. Tất cả, thừa nhận rằng: Nếu không dồn điền làm cánh đồng lúa lớn, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa máy cày, máy cắt vào thâm canh thì sẽ không có những vụ mùa bội thu như hôm nay.

 Ông Dương Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Sau thời gian ban đầu, khi chúng tôi triển khai xuống, có sự thành công của một số mô hình thì người dân chấp nhận và làm, và hiệu quả mang lại là rất đáng mừng. Đây là tiền đề quan trọng để chúng tôi tiếp tục đưa cánh đồng mẫu lớn phát triển tại địa phương, giúp nâng cao đời sống, phát triển kinh tế của người dân”.

Luồng gió mang tên cánh đồng lúa lớn đã nhanh chóng lan tỏa, khắp các thôn làng ở huyện Phú Thiện. Nhiều nông dân Jrai đã mạnh dạn tham gia làm thành viên của hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, dưới sự gắn kết của hợp tác xã bà con càng có những bước đi đúng hướng trong việc xây dựng mối liên kết giữa 4 nhà: Nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học.

Bằng quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, niềm vui đã đến với người  nông dân. Ngày nay, Phú Thiện không những đã trở thành vựa lúa lớn nhất của Tây Nguyên, mà sản phẩm lúa gạo Phú Thiện đã có sức cạnh tranh trên thị trường. Mở ra thương hiệu mới cho sản phẩm nông nghiệp của bà con nông dân nơi đây../.

Kim Ngân, Mạnh Hà

Trả lời