Gia Lai tập trung phát triển cây dược liệu

Cập nhật 27/5/2019, 08:05:13

Theo quy hoạch phát triển cây dược liệu giai đoạn 2018-2020, tỉnh Gia Lai sẽ tập trung đầu tư phát triển hơn 2.434 ha  và đến thời điểm này, trên địa bàn toàn tỉnh đã trồng được 1.030 ha, chủ yếu tập trung nhiều nhất ở các huyện: Kbang với hơn 166ha, Chư Sê 369 ha, Chư Pưh hơn 105,7 ha, Chư Prông 78,9 ha, Ia Pa 7,6 ha, Đak Pơ 8,5 ha, Đak Đoa 264 ha và thị xã An Khê 30 ha

Cũng theo lộ trình, đến giai đoạn 2021-2030, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng lên hơn 4.150 ha gồm các chủng loại dược liệu hàng hóa có ưu thế trên địa bàn tỉnh như: Đinh lăng, hà thủ ô đỏ, sa nhân tím, sâm đá, đương quy, nghệ vàng, đẳng sâm, sâm bảy lá, lan kim tuyến, diệp hạ châu, sâm cau, mật nhân, vàng đắng… Trong đó tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã trồng 1.364,4 ha và hộ gia đình, cá nhân 2.786 ha. Để xây dựng và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các sở, ban, ngành triển khai thực hiện các quy định, cơ chế, chính sách đặc thù để hỗ trợ, thu hút các nhà đầu tư, các hộ dân phát triển cây dược liệu. Đồng thời, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, xây dựng thương hiệu, triển khai thực hiện các đề tài, dự án… liên quan đến phát triển sản xuất cây dược liệu. Cùng với đó, tỉnh Gia Lai sẽ xây dựng 1 vườn bảo tồn và phát triển cây dược liệu, đây là nơi tập trung bảo tồn và trồng mới nhiều loài cây dược liệu được thu thập ở các địa phương khác nhau, đại diện cho vùng khí hậu đặc trưng để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và phát triển dược liệu.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

 

Trả lời