Giá vải sớm bán tại vườn dao động từ 30.000 – 55.000 đồng/kg nhưng khi đến tay người tiêu dùng sẽ có giá từ 90.000 – 100.000 đồng/kg.
Người dân xã Thanh Bính (Thanh Hà, Hải Dương) thu hoạch vải trà sớm.Do thời tiết không thuận, sản lượng vải sớm năm nay chỉ khoảng 17.000 tấn (tương đương 70% so với vụ trước).
Giá vải sớm bán tại vườn dao động từ 30.000 – 55.000 đồng/kg, cao gần gấp rưỡi cùng thời điểm này năm ngoái.
Nếu người trồng có thể tự thu hoạch, vận chuyển đến tận các điểm thu gom tập trung của thương lái thì có thể bán được giá cao hơn.
Năm nay, sản lượng vải sớm thấp nên sẽ có khoảng 4% vải được bán trong nước, phần còn lại sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc và một số nước khác.
Xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà (Hải Dương) hiện có gần 290 ha vải, trong đó diện tích vải sớm chiếm 2/3 diện tích, còn lại là vải chính vụ.
Thương lái cho biết, hiện mỗi ngày có khoảng20 tấn vải sớm từ Hải Dương được đưa vào chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP HCM). Sau đó vải sẽ được tiêu thụ tại các cửa hàng, chợ dân sinh với giá từ 90.000-100.000 đồng/kg.

