Trước tình trạng người dân ở làng Đê Bơ Tưk, xã Đak Jơ Ta có hành vi lén lút ken, lấn chiếm đất rừng thông trong lâm phần quản lý, thời gian qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang đã đề ra các biện pháp để xử lý dứt điểm tình trạng này.

Khu vực rừng thông thuộc tiểu khu 438 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang với diện tích khoảng 30 ha nằm bao quanh khu dân cư làng Đê Bơ Tưh. Theo phản ánh của đơn vị chủ rừng thì tình trạng người dân ken cây và có hành vi phá hoại rừng thông ở khu vực này diễn ra trong nhiều năm qua.
Hầu hết những khu vực tiếp giáp giữa đất sản xuất của người dân và đất rừng thông của Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang ở khu vực làng Đê Bơ Tưh, xã Đak Jơ Ta, có rất nhiều cây thông bị và đốt cháy với mục đích để lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy.
Theo đơn vị chủ rừng, ngoài mục đích chủ yếu là lấn chiếm đất rừng thì các hộ dân còn chặt phá thông để làm củi đốt.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Rừng thông thì bao quanh làng và mục đích mà ken cây này là một số hộ ở giáp ranh rừng thông và có đất giáp thì khi ken chết cây rồi thì có dấu hiệu lấn chiếm đất. Và thứ 2 nữa là người dân ở đây là lấy nhựa thông để nhen lửa”.
Trước tình trạng đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang đã tiến hành kiểm đếm cụ thể số lượng cây thông bị ken, đốt. Đồng thời, tự bỏ kinh phí để múc những đường mương phân định ranh giới giữa đất sản xuất của người dân và đất rừng do đơn vị quản lý; phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động bà con dân làng Đê Bơ Tưh ký cam kết không tổ chức ken cây để lấn chiếm đất rừng thông. Tuy nhiên, một số người dân vẫn lén lút có hành động xâm hại rừng thông. Do đó, hiện nay, đơn vị chủ rừng đang tiếp tục triển khai các biện pháp để bảo vệ diện tích rừng thông ở khu vực làng Đê Bơ Tưh, xã Đak Jơ Ta cũng như trong lâm phần quản lý.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Đối với những diện tích mà bị ken nhiều mà bị trống thì chúng tôi tiến hành trồng rừng năm 2019 cho liền vùng. Thứ 2 là phối hợp tuyên truyền, vận động người dân ở đây ý thức trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời kiểm tra lại những khu vực nhạy cảm, giáp ranh với đất của người dân và thường xuyên bị tác động vào thì chúng tôi tiếp tục múc hào xung quanh rừng thông này”.
Được biết, trong tổng số 4.800 ha rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang quản lý có 1.600 ha rừng thông trồng hơn 20 năm tuổi. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay, huyện Mang Yang đang triển khai kiểm tra, xử lý tình trạng phá hoại rừng thông thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang./.
Đức Hải, R’Piên