Kể từ đợt tăng giá xăng dầu ngày 2.5 vừa qua, từ đầu năm đến nay giá xăng, dầu trong nước đã có 3 lần tăng liên tiếp, trong đó giá xăng RON 95 tổng cộng đã tăng thêm tới 3.642 đồng/lít, giá dầu cũng tăng khỏang 3.000 đồng/lít. Cùng với đó giá điện được điều chỉnh tăng hơn 8% từ tháng 3 đã tác động mạnh đến đời sống người dân cũng như các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Có thể nói việc tăng giá xăng dầu tác động mạnh đến mặt hàng tiêu dùng, nhất là các mặt hàng thực phẩm tươi sống. Theo các tiểu thương đang buôn bán tại các chợ trên địa bàn thành phố Pleiku, do giá xăng, dầu, điện cùng lúc tăng đã kéo theo đầu vào của nhiều mặt hàng tăng giá. Và để có lãi các tiểu thương buộc phải đẩy giá bán lẻ dù biết giá cao sức tiêu thụ sẽ giảm đi. Như giá thịt bò tại các chợ hiện tăng khoảng 20.000 đồng/kg mỗi loại.
Chị Trần Thị Lành – Tiểu thương chợ Bà Định, TP Pleiku nói: “Giá thịt bò so với trước là cao hơn, thứ nhất là heo dịch bệnh, thứ 2 là giá xăng với giá dầu tăng lên thịt bò nhập vào cũng tăng. Bình thường chở 1 con bò người ta lấy 200 ngàn bây giờ lên 400 ngàn. Ví dụ bình thường mất 1 triệu đồng tiền dầu đi bắt bò thì nay phải đổ 1,4 triệu đồng để vận chuyển nên giá thịt bò cũng theo đó tăng lên, như năm ngoái thịt bò đùi 220 nay lên 240 ngàn/kg”.
Và hơn ai hết, người tiêu dùng chính là đối tượng bị tác động mạnh nhất, bởi bất kỳ mặt hàng nào tăng giá đều ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng. Trong đó có không ít hàng hóa, dịch vụ tăng giá theo kiểu tát nước theo mưa.
Chị Hồ Thị Ái Vân – Người dân Tp.Pleiku cũng nói: “Xăng lên thì phải chịu chứ biết sao, bình thường đổ xăng hết 60 chục là đầy bình nay phải 75 ngàn mới đầy bình mà đi được bao nhiêu ngày đâu./ Bình thường mình đi chợ 100 ngàn, nay lên phải 170-180 ngàn/lần đi chợ, chưa tính các chi phí lặt vặt nữa nó lên nhiều mặt hàng, nhiều thứ lắm, người dân mình chịu không nổi”.
Giá xăng, dầu tăng không chỉ ảnh hưởng đến mặt hàng tiêu dùng mà cũng ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các mặt hàng khác như vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa, vận tải hành khách… Đối với ngành vận tải Gia Lai, theo tìm hiểu đến thời điểm này, mặc dù giá xăng dầu tăng mạnh nhưng theo lý giải để giữ thị phần nên các doanh nghiệp vận tải vẫn giữ nguyên giá cước.
Ông Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Gia Lai cho biết: “Theo tôi đứng về khía cạnh một doanh nghiệp chuyên kinh doanh tuyến vận tải cố định vận chuyển hành khách và cương vị chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai thì tôi xét thấy rằng mặc dù giá dầu tăng nhưng rõ ràng không ảnh hưởng lớn đến giá thành mà chúng ta đang kinh doanh. Bởi khi chúng ta xây dựng về giá vé vào thời điểm cuối cùng là tháng 5/2018. Lúc đó giá dầu là ở mức 17.400 đồng/lít, bây giờ giá dầu lên là 18.040 đồng/lít thì nó chênh lệch khoảng 600 đồng/lít dầu thôi. Chính vì vậy mà tôi quyết định không điều chỉnh giá vé. Thời gian tới, nếu như giá dầu mà nó vượt lên quá nhiều so với giá thời điểm chúng ta xây dựng giá vào tháng 5/2018 thì chắc chắn phải điều chỉnh giá vé”.
Giá xăng dầu tăng liên tục sẽ gây khó khăn lớn cho nền kinh tế. Trước mắt, giá xăng tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, nhất là người người tiêu dùng. Bởi giá nhiều mặt hàng thiết yếu sẽ tăng theo giá xăng khiến người tiêu dùng càng phải thắt lưng buộc bụng trong chi tiêu để đảm bảo cuộc sống./.
Lê Thư, R’Piên