Trường vùng biên phòng tránh tai nạn đuối nước

Cập nhật 13/5/2019, 08:05:03

Thời tiết nắng nóng những ngày qua càng làm dấy lên nỗi lo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em, nhất là ở những khu vực vùng sâu vùng xa thiếu sân chơi cho thanh thiếu nhi. Con số 13 vụ đuối nước và 22 em học sinh tử vong tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh khiến cho ngành GD & ĐT Gia Lai càng khẩn trương triển khai các giải pháp phòng chống nguy cơ đuối nước ở trẻ em. Ngay cả những trường học vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, đây vẫn là một nhiệm vụ được ưu tiên. Phóng sự sau sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về những nỗ lực giảm thiểu tai nạn đuối nước cho học sinh của Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, ở xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai.

Tiết học về phòng tránh tai nạn đuối nước được chờ đợi đối với các em học sinh tại điểm trường làng Mít Chép, thuộc Trường Tiểu học  Nguyễn Bá Ngọc, xã biên giới Ia O của huyện Ia Grai. Bởi những điều thầy cô chia sẻ rất gần gũi và bổ ích, nhất là lại có hình ảnh minh họa sinh động giúp các em biết được những điều nào nên và điều nào không nên trong việc phòng tránh tai nạn đuối nước.

Em Kpuih Nara, Lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai chia sẻ: “Thầy dạy em khi bạn bị đuối nước phải gọi người lớn đến chứ  không tự ý nhảy xuống cứu”.

Em Puih Siêm, Lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai cũng nói: “Thầy cô dạy không đi tắm suối, bạn bè gọi đi tắm suối không, không chơi ở khu vực giếng nước”.

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc có hơn 50% học sinh là con em đồng bào DTTS, đặc biệt ở 2 điểm trường làng, tỷ lệ này là gần 100%. Cộng thêm xã Ia O là địa bàn có nhiều ao hồ sông suối, những năm qua đã xảy ra không ít vụ tai nạn đuối nước đau lòng. Chính vì vậy, giáo dục và tuyên truyền cho các em về nguy cơ và biện pháp để phòng chống tai nạn đuối nước là nhiệm vụ được nhà trường ưu tiên, nhất là trong thời điểm này.

Thầy giáo Nguyễn Quang Tân, Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Thứ nhất là tuyên truyền, nhắc nhở học sinh và phụ huynh để phòng chống đuối nước. Thứ 2 là liên đội tổ chức nhiều hoạt động vui chơi để hạn chế các em tập trung đi tắm ao hồ sông suối. Các sân chơi như giải bóng đá, cờ vua và các hoạt động ngoại khóa”.

Thầy giáo Bùi Công Năm – Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết thêm: “Đuối nước là một trong những nhiệm vụ mà nhà trường thực hiện công tác tuyên truyền. Không phải mới đây có sự việc xảy ra mà nằm trong chuyên đề về phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh trong đó có đuối nước. Nhà trường nhận thấy được. Đối với đơn vị chỉ tuyên truyền để trang bị cho các em kiến thức để các em phòng chống rủi ro. Còn về kỹ năng nhà trường chưa đáp ứng được. Nhà trường chưa có hồ bơi nên chưa dạy kỹ năng được mà chủ yếu là tuyên truyền thôi”.

Tuyên truyền không chỉ là giải pháp chủ yếu của Trường TH Nguyễn Bá Ngọc mà của nhiều đơn vị trường học trong toàn tỉnh khi cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho kỹ năng bơi lội cũng như thực hành phòng chống tai nạn đuối nước còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, đây vẫn là điều cần phải làm để góp phần nâng cao nhận thức của học sinh và phụ huynh cùng chung tay đẩy lùi tai nạn đuối nước nói riêng và tai nạn thương tích nói chung ở trẻ em./.

Hòa Giang, Viễn Khánh

Trả lời