Tình trạng sạt lở, bồi lấp dọc sông Ba đoạn chảy qua địa phận xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa ngày càng diễn ra nghiêm trọng làm mất hàng chục ha đất canh tác, ảnh hưởng lớn tới sản xuất của người dân. Trong khi đó, việc khắc phục tình trạng sạt lở vượt quá khả năng của địa phương.

Trước đây, khu vực gần bờ sông là nơi sản xuất của hàng chục hộ dân ở thôn Đức Lập, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa với diện tích khoảng 50 ha. Song nay bà con đành bỏ hoang và làm nơi chăn thả gia súc vì bị dòng chảy sông Ba bồi lấp, chia cắt tạo thành cồn đất biệt lập, không có đường ra vào. Có những hộ mất hết đất sản xuất đành phải đi làm thuê kiếm sống.
Ông Nguyễn Văn Giới, Thôn Đức Lập, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết: “Hoàn cảnh thì khó khăn mà dân làng giờ cũng không có đất canh tác; như nhà tôi giờ cũng không có đất làng mà chỉ đi chăn bò thuê cho người ta thôi”.
Ông Đặng Tấn Hòa, Chủ tịch UBND xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, Gia Lai cũng nói: “Năm 2017 bị lũ lụt thì bị cắt dòng chảy thì bên kia giống như một bờ sông và nhân dân không thể sản xuất được vì lý do là không có đường, các loại phương tiện vận chuyển nông sản đưa về; còn phía bên này thì bồi lấp cát gây thiệt hại mười mấy ha của nhân dân, không thể sản xuất được”.
Đất sản xuất vẫn đang bị sạt lở hàng ngày khiến bà con nông dân lo ngại; nhất là hiện nay chuẩn bị bước vào mùa mưa lũ tình trạng sạt lở, bồi lấp càng diễn ra nghiêm trọng hơn.
Ông Hồ Văn Kiệt, Thôn Đức Lập, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, Gia Lai nêu: “Rất nhiều người dân cần đất sản xuất nhưng bây giờ bị sạt lở hết đâu còn đất để canh tác; nếu để thời gian nữa thì nó sẽ sạt lở thêm nữa. Cho nên là nhờ cấp huyện, tỉnh và cấp trên nữa có biện pháp nào làm đường đi ra hay làm bờ kè để cho người dân có đường làm ăn cho lâu dài”.
Ông Đặng Tấn Hòa cho biết: “Trước tình hình đó thì UBND xã đã có báo cáo cho UBND thị xã và Phòng Kinh tế thị xã và có hướng giải quyết cho nhân dân để có đất canh tác; song từ đó đến nay cũng chưa có giải pháp giải quyết nên khu vực bên kia sông vẫn bỏ hoang hóa”.
Được biết, thị xã Ayun Pa cũng đã đưa ra phương án làm bờ kè dọc sông Ba từ khu vực bến Mộng đến suối Ia Rtô với chiều dài khoảng 6 km song kinh phí quá lớn so với khả năng của địa phương. Chính vì thế mà hiện nay, thị xã Ayun Pa đã kiến nghị các cấp hỗ trợ kinh phí để nhanh chóng triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở ở khu vực xã Ia Rtô nhằm đảm bảo sản xuất và đời sống cho người dân./.
Đức Hải, Huy Toàn