Nắng nóng kéo dài thời gian qua đã ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp và làm cho hàng chục ha cây keo lai của người dân huyện Đak Pơ bị chết cháy, gây thiệt hại lớn và lo lắng cho bà con nông dân. Trước tình hình đó, hiện nay, huyện Đak Pơ đang triển khai các giải pháp để khắc phục, tháo gỡ khó khăn cho người dân.

Những ngày qua, gia đình bà Võ Thị Thơ và nhiều bà con nông dân trên địa bàn huyện Đak Pơ hết sức lo lắng vì tình trạng khô hạn kéo dài đã làm ảnh hưởng lớn tới đời sống, sản xuất của người dân. Nhiều đám keo lai của bà con bị chết cháy vì thiếu nước. Và đây là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng này trên địa bàn.
Bà Võ Thị Thơ, Tổ dân phố 2, thị trấn Đăk Pơ, huyện Đăk Pơ, Gia Lai cho biết: “Gia đình có hơn 1 ha. Trong đó có số trồng đã được 2 năm, có số trồng được 3 năm; mà từ tháng 2 tới giờ là bắt đầu bị chết, giờ cũng bị nhiều. Trồng mấy năm trời mà giờ bị chết thế người dân rất là lo lắng”.
Ông Phan Thanh Hải, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê, Gia Lai cũng cho biết: “Do năm trước là nắng nóng, năm nay lại hạn hán cho nên là một số diện tích keo năm 1, năm hệ rễ chưa ăn sâu và tầng nước mặt thiếu hụt cho nên xảy ra tình trạng keo chết từng đám và hàng loạt. Và đây là tình trạng mới xảy ra trên địa bàn và tôi nghĩ là do thời tiết thôi. Về phía đơn vị thì cũng chưa có giải pháp để tham mưu cụ thể vì nó cũng là mới”.
Qua thống kê sơ bộ của Phòng NN&PTNT huyện Đak Pơ đã có gần 40 ha keo lai trên địa bàn bị chết do nắng hạn. Tập trung nhiều ở xã Yang Bắc, An Thành, thị trấn Đak Pơ… Và diện tích này chủ yếu là keo trồng từ năm thứ Tư trở lại.Trước tình đó, huyện Đak Pơ đã tiến hành thống kê cụ thể diện tích để có hướng hỗ trợ cho người dân.
Ông Nguyễn Hiệp, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Phòng NN&PTNT rà soát diện tích keo nào mà bị chết hoàn toàn và những diện tích còn lại để báo cáo UBND huyện để có hướng chỉ đạo; đồng thời, đề xuất UBND tỉnh, Sở NN&PTNT xem xét hỗ trợ giống đối với những hộ gia đình có keo bị chết trên địa bàn huyện Đak Pơ”.
Trong năm 2018 lượng mưa trên địa bàn huyện Đak Pơ rất ít; đặc biệt là từ đầu năm 2019 đến nay dù các vùng lân cận đã có mưa song ở huyện Đak Pơ lượng mưa không đáng kể, nhiều địa phương trong huyện chưa có mưa. Điều người dân lo ngại là nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng thì cây keo lai sẽ bị chết nhiều hơn nữa./.
Đức Hải, Huy Toàn