Sáng 8/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Đề án cơ chế, chính sách đặc thù cho Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Dự hội thảo có PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng cùng đại diện lãnh đạo Bộ KH & ĐT, Trường Đại học Tôn Đức Thắng và các tỉnh: Tây Ninh, Kon Tum, Hà Tĩnh.
Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hiện đã có 28 dự án được cấp quyết định, chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 727 tỉ đồng, năm 2017 thu ngân sách trên địa bàn khu kinh tế đạt trên 165 tỉ đồng. Giai đoạn 2003-2020, tổng nguồn vốn ngân sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khu trung tâm Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hơn 260 tỉ đồng.
Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều luận cứ khoa học và ý kiến xác đáng đối với dự thảo Đề án cơ chế, chính sách đặc thù cho Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Các đại biểu đề nghị cần đánh giá một cách thực chất, khách quan hiệu quả và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chính sách, quyết định tại Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh; những định hướng phát triển trong thời gian tới; đồng thời nên quy định rõ danh mục các ngành nghề ưu tiên đầu tư phát triển; những cơ chế chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy kinh tế – xã hội và du lịch tại Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh ngày càng phát triển. Ngoài việc đề xuất tỉnh cần nghiên cứu, tham vấn những chính sách đồng bộ để hỗ trợ thu hút đầu tư, các đại biểu cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm trong việc xây dựng chính sách, tạo nguồn lực ổn định và lâu dài nhằm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại khu kinh tế… Những ý kiến góp ý của các đại biểu sẽ được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai tiếp thu nhằm hoàn chỉnh dự thảo đề án, qua đó tham mưu, đề xuất UBND tỉnh để trình Chính phủ phê duyệt cơ chế, chính sách đặc thù cho Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, qua đó tạo động lực thúc đẩy kinh tế- xã hội tại đây ngày càng phát triển, xứng tầm với Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế./.
Thiên Thanh, Duy Linh