Bước vào mùa khô trong khi tại nhiều địa phương, người dân gặp khó khăn về nước sản xuất cũng như nước sinh hoạt thì năm nay người dân thị xã An Khê lại rất phấn khởi vì bài toán thiếu nước sinh hoạt đã được giải quyết sau khi Công ty Cổ phần nước Sài Gòn – An Khê hoàn thành, đi vào hoạt động vào đầu quý IV năm 2018. Theo đó tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước máy sạch trên địa bàn thị xã cũng đang ngày càng tăng cao.

Như các năm trước, cứ đến mùa khô anh Nhật cũng như nhiều hộ dân khác ở phường An Phú, thị xã An Khê lại phải khổ sở với vấn đề nước sinh hoạt vì nước giếng bị cạn. Vì thế, năm nay khi có nước máy kéo đường ống về, anh Nhật quyết định đăng ký sử dụng nước máy do Công ty Cổ phần nước Sài Gòn – An Khê cung cấp. Vậy là từ nay anh Nhật không còn phải lo lắng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô nữa.
Anh Nguyễn Tấn Nhật- Phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Giếng mùa này cũng khô hạn, thiếu nước. Với lại nguồn nước mình gần nhà vệ sinh nên dễ bị ô nhiễm nên xài nước máy cho an toàn. Chi phí thì hợp lý. Nếu không nước nhà máy đưa về thì không có nước để sinh hoạt trong gia đình. Có nước máy quá phấn khởi”.
Hiện nay trên địa bàn thị xã An Khê có khoảng 5.600 hộ dân đăng ký sử dụng nước máy, chiếm hơn 50% dân số. Trong đó, nhiều vùng trước đây vào mùa khô thường xuyên bị thiếu nước thì nay nước máy đã được kéo về tận nơi cung cấp nước sạch cho người dân.
Ông Nguyễn Thanh Điệp – Chủ tịch UBND xã Thành An, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Bà con không phải bỏ ra số tiền lớn để đầu tư cho việc lấy nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Chất lượng nước thì đảm bảo, bà con có các loại máy móc RO thì có thể uống trực tiếp, nấu ăn trực tiếp, không xử lý nhiều. Trước đây khi chưa có nước sạch, bà con sử dụng nước giếng thì phải xử lý phèn, xử lý vôi”.
Với công suất thiết kế 9.500 m3/ngày/ đêm, nhưng hiện tại chỉ mới khai thác 1/3 công suất. Vì vậy, Công ty Cổ phần nước Sài Gòn – An Khê đang có kế hoạch tiếp tục mở rộng mạng lưới cung cấp nước cho người dân, không chỉ địa bàn An Khê mà cả một số vùng lân cận thuộc huyện Đăk Pơ. Điều này được chính quyền và người dân Đăk Pơ rất mong đợi.
Ông Huỳnh Văn Hơn- Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Pơ, Gia Lai nói: “Từ đầu năm đến nay Đăk Pơ chỉ có một cơn mưa nên hiện nay vấn đề nước là một nhu cầu cấp thiết. Vì vậy việc nhà máy cấp nước là rất thuận lợi. Sắp tới huyện sẽ vận động để bà con thấy được ý nghĩa của việc sử dụng nước sạch đối với vấn đề sức khỏe, môi trường để làm sao người dân hiểu”.
Ông Nguyễn Vĩnh Thi – PGĐ Công ty CP nước Sài Gòn – An Khê cho biết: “Hiện nay khách hàng của nhà máy đã đạt 6.300 khách hàng, trong đó phát triển mới là 3.300 khách hàng. Hiện tại khách hàng ở Đăk Pơ hơn 700 hộ, còn lại ở An Khê. Thời gian tới công ty sẽ phát triển thêm những đường ống mới cung cấp nước cho người dân, hiện tại chỉ mới đạt 1/3 công suất thiết kế, nên vẫn đảm bảo cung cấp nước cho người dân thị xã cũng như các xã lân cận của Đăk Pơ”.
Với điều kiện thời tiết khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mực nước ngầm đang dần bị suy kiệt, đồng thời nguy cơ nguồn nước bị ô nhiễm rất cao bởi việc tăng dân số cũng như thói quen sử dụng phân bón hóa học trong sản xuất…Vì vậy, sử dụng nước máy sạch được xem là giải pháp tối ưu nhằm đảm bảo sức khỏe cũng như đối phó với biến đổi khí hậu dẫn đến nguy cơ thiếu nước đang ngày càng diễn ra gay gắt.
Hồng Uyên, Duy Linh