Xây dựng nông thôn mới ở xã Bắc Anh hùng

Cập nhật 02/5/2019, 14:05:44

Trong những năm kháng chiến chống quân xâm lược, xã Kông Bờ La, huyện Kbang được biết đến với cái tên xã Bắc Anh hùng. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Kông Bờ La đã đoàn kết một lòng cùng chung tay vượt qua những khó khăn để xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp; nhất là chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới.

Triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với  điểm xuất phát thấp, không có tiêu chí nào đạt chuẩn song đến nay qua 9 năm triển khai thực hiện, xã Kông Bờ La đã có 11/19 tiêu chí đạt chuẩn. Để có được kết quả này thì ngoài sự quan tâm đầu tư của các cấp, địa phương đã có triển khai những giải pháp để thực hiện; đặc biệt là huy động sự tham gia đóng góp của người dân.

Ông Trần Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Kông Bờ La, huyện Kbang, Gia Lai  cho biết: “Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới thì Đảng bộ, chính quyền địa phương đã năng động, sáng tạo đưa ra nhiều giải pháp hữu hiệu. Trước mắt là tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới trong thời điểm hiện nay; thứ 2 là huy động sự đóng góp của người dân về xây dựng đường, đường điện trên tất cả các thôn, làng thì đều được người dân đóng góp về tiền, của cải, vật chất”.

Theo thống kê, từ năm 2011 đến nay, xã Kông Bờ La đã huy động được hơn 11 tỷ đồng để triển khai xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngoài ngân sách hỗ trợ, nguồn vốn lồng ghép của các chương trình, dự án thì người dân đã tích cực tham gia hiến đất, góp công, góp tiền để thực hiện các công trình, phần việc trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó mà hiện nay, diện mạo, đời sống của nhân dân trên địa bàn xã Kông Bờ La đã có nhiều khởi sắc.

Ông Đinh Săm, Phó trưởng thôn làng Nua, xã Kông Bờ La, huyện Kbang, Gia Lai cũng cho biết: ” Xây dựng nông thôn mới thì dân làng cũng hưởng ứng các phong trào; trước tiên là nhân dân đóng góp xây dựng nhà rông văn hóa. Đó là vào năm 2013 rồi đến năm 2018 là đóng góp làm đường giao thông nông thôn mới và tất cả những chương trình nhân dân đều hưởng ứng. Như đường điện đây là nhà nước hỗ trợ 10 triệu, còn nhân dân đóng góp 16,8 triệu để làm sao cho làng ngày càng đẹp”.

Ông Đinh Dưng, Làng Nua, xã Kông Bờ La, huyện Kbang, Gia Lai cũng nói: “Nay thì điện đường, trường, trạm thì đều đã được đầu tư; trường thì con cháu đi học cũng đảm bảo. Cuộc sống của người dân cũng khác xưa; nhà nào cũng mua được xe máy; có nhà thì làm được nhà lớn, nhà to”.

Theo kế hoạch, xã Kông Bờ La sẽ đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020. Và với 8 tiêu chí còn lại thì hiện nay 5 tiêu chí chủ yếu là về cơ sở hạ tầng đang được đầu tư hoàn thiện; riêng đối với 3 tiêu chí là nhà ở dân cư, thu nhập và hộ nghèo thì còn một số khó khăn, vướng mắc. Do đó, hiện nay, cùng với việc phát huy nội lực và tinh thần vượt khó vươn lên của người dân thì xã Kông Bờ La cũng đang tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Ông Trần Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Kông Bờ La, huyện Kbang, Gia Lai cho biết thêm: ” Đảng ủy thì xây dựng Nghị quyết và UBND thì xây dựng kế hoạch hành động cụ thể và thiết thực; phân công cho tất cả các ngành bằng các nguồn lực hiện có của mình để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các vấn đề về an sinh xã hội; vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với các mô hình như: cây ăn trái, nuôi bò; và đặc biệt chúng tôi đẩy mạnh việc phát triển các hợp tác xã để đưa phát triển kinh tế của địa phương ngày một tăng lên”.

Dù vẫn còn đó những khó khăn song tin tưởng rằng với truyền thống của địa phương được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kông Bờ La sẽ quyết tâm vượt qua những thách thức để trở thành xã nông thôn mới của huyện Kbang./.

Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời