Nhờ triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, năm 2018 vị trí xếp hạng năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh Gia Lai đạt được kết quả ngoạn mục, xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố và xếp thứ 2 khu vực Tây Nguyên, tăng 10 bậc so với năm 2017. Đáng ghi nhận là các chỉ số thành phần quan trọng có sự cải thiện đáng kể.

Sự ra đời của Trung tâm dịch vụ hành chính công thể hiện sự quyết liệt của tỉnh Gia Lai trong công tác cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Hiện nay, thời gian giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp và quan trọng là thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền của tỉnh có sự chuyển biến tích cực.
Ông Nguyễn Trường Hùng – Giám đốc Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Gia Lai cho biết: “Công ty Atlantic là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Gia Lai chuyên thu mua chế biến cà phê. Quá trình đầu tư vào Gia Lai chúng tôi đánh giá cao môi trường đầu tư ở đây. Chính quyền cũng như các sở, ban, ngành đều rất tạo điều kiện, hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp”.
Trong 10 chỉ số thành phần, năm 2018 tỉnh Gia Lai có tới 8 chỉ số tăng mạnh về điểm số, nhiều nhất là chỉ số chi phí không chính thức. Với 6,17 điểm, chỉ số chi phí không chính thức của tỉnh năm 2018 đã tăng tới 1,31 điểm. Điều này ghi nhận sự đánh giá tích cực của cộng đồng doanh nghiệp đối với nỗ lực gần đây của chính quyền địa phương trong phòng-chống tham nhũng và cắt giảm chi phí không chính thức. Tiếp đó, chi phí thời gian thực hiện các thủ tục hành chính của tỉnh cũng là một trong những chỉ số cũng được tăng điểm trong năm 2018 với số điểm đạt được là 6,45, tăng 1,22 điểm so với năm 2017.
Ông Nguyễn Trương Vương – Công ty TNHH Xây dựng An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cũng nói: “Tôi thấy quá trình thực hiện các hồ sơ thủ tục, các cấp, các ngành rất tạo điều kiện thuận lợi cho DN. Thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng đúng theo tinh thần CCHC của tỉnh và Chính phủ”.
Lần đầu tiên chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của Gia Lai tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng là điều đáng mừng nhưng kết quả này cũng tạo ra cho Gia Lai nhiều áp lực trong những năm tiếp theo. Vấn đề này được lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đề cập trong hầu hết các Hội nghị của tỉnh và yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa.
Ông Nguyễn Đức Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: ” Mong các đồng chí Bí thư có chỉ đạo chính quyền quan tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo cán bộ. Nếu có vướng mắc phải sớm báo cáo để tháo gỡ. Vướng nhất hiện nay vẫn là mặt bằng….Tuy có tiến bộ 10 bậc nhưng các đồng chí chia sẻ với lãnh đạo tỉnh không được chủ quan. Với cương vị của mình chỉ đạo điều hành để tiếp tục giữ vững và tiếp tục phấn đấu đến 2020 nằm trong top 30″.
Tuy nhiên để giữ vững và tiếp tục thăng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, hiện nay đối với tỉnh Gia Lai vẫn còn một số vấn đề đang được đặt ra, liên quan chủ yếu đến công tác giải phóng mặt bằng, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực…Các vấn đề này cũng đang được tỉnh Gia Lai tích cực khắc phục, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng đối với tất cả các doanh nghiệp, từ đó đưa quy mô nền kinh tế của tỉnh ngày phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương.
Hồng Uyên -Duy Linh – Thanh Sáng