Nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Gia Lai, huyện Phú Thiện đang sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh và nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Thời gian qua, cán bộ và nhân dân huyện Phú Thiện đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nhằm “đánh thức” và khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh đó để tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, thu hút du khách, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Đặc biệt, Phú Thiện đã triển khai tốt công tác chuẩn bị để sẵn sàng cho mùa du lịch 2019, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Nhắc đến Phú Thiện, nhiều người nghĩ đến Công trình thủy lợi Ayun Hạ lớn bậc nhất khu vực Tây Nguyên với tổng diện tích mặt nước rộng gần 40 km vuông, lưu lượng nước khoảng 253 triệu m3. Không chỉ cung cấp nguồn nước dồi dào tưới cho hàng chục ngàn ha cây trồng xanh tốt và cung cấp nguồn hải sản dồi dào mà khung cảnh lòng hồ Công trình thủy lợi Ayun Hạ rất hùng vĩ, nên thơ, hữu tình, cuốn hút du khách.
Ông Nguyễn Hoàng Hải- Du khách nói: “Đến đây thì có thuyền máy đưa đi trên mặt nước hồ rộng trong xanh, không khí mát mẻ, dễ chịu bởi rừng cây vây quanh. Tôi còn được thưởng thức cá tươi ngon của hồ Ayun Hạ và mua về làm quà tặng”.
Di tích Lịch sử- Văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi tại xã Ayun Hạ chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa độc đáo, nhất là tín ngưỡng cúng cầu mưa Yang Pơtao Apui (Vua Lửa) được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Huyện Phú Thiện đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư, tôn tạo, giữ gìn và phát huy các giá trị của Khu di tích này, tạo nên điểm nhấn trong bức tranh du lịch của địa phương. Trong dịp 30/4 và 1/5 năm nay, tại nơi này, huyện Phú Thiện sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn. Cùng thời điểm, tại làng Rbai, xã Ia Piar cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, nhất là Lễ hội cầu mưa mang đậm bản sắc văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Jrai bản địa với ước nguyện cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống dân làng luôn bình yên, ấm no, hạnh phúc.
Ông Phạm Văn Phương- Bí thư Đảng ủy xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Ngay từ đầu năm, xã đã quyết liệt triển khai nhiều nội dung để đảm bảo tốt nhất cho Lễ cúng cầu mưa năm 2019./ Xã cũng đã tổ chức đối thoại nhân dân của hai làng để nói rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung chương trình của Lễ cúng cầu mưa năm 2019, theo đó, nhân dân đã đồng thuận theo chương trình, trong đó có điểm mới, năm nay sẽ tổ chức lại Lễ rước nước từ bến nước Plei Rbai về làng”.
Để đảm bảo tốt cho các hoạt động du lịch năm 2019, nhất là để tổ chức thành công sự kiện “Lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui 2019”, UBND huyện Phú Thiện đã đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình về kết cấu hạ tầng, tổ chức các hoạt động du lịch có tính liên kết và xây dựng kế hoạch phục vụ khách du lịch một cách chu đáo, thể hiện sự thân thiện, mến khách.
Ông Phạm Văn Trần Hưng- Phó trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Phú Thiện, Gia Lai cũng cho biết: “Với trách nhiệm của mình, Phòng văn hóa thông tin chúng tôi đang tiếp tục tham mưu UBND huyện đầu tư và kêu gọi các tổ chức, cá nhân khác đầu tư xây dựng Phú Thiện trở thành điểm đến hấp dẫn trong thời gian tới…”
Hình ảnh chắc lọc về Công trình thủy lợi Ayun Hạ, lễ hội cầu mưa; hoa sen; khách tham quan…
Với sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo, Phú Thiện đã sẵn sàng tổ chức tốt hoạt động du lịch hấp dẫn, thú vị năm 2019. Những vẻ đẹp thiên nhiên lấp lánh sắc màu, những giá trị văn hóa độc đáo, cùng với nhiều sản vật ngon, lạ… là niềm tự hào của người dân ở “thung lũng vàng” Ayun Hạ đang mời gọi, chờ đón du khách gần xa./.
CTV Bảo Anh –Cao Dũng (Huyện Phú Thiện)