Du lịch Gia Lai – Tiềm năng và cơ hội phát triển

Cập nhật 30/4/2019, 13:04:51

Du lịch sinh thái, du lịch văn hóa – lịch sử và du lịch cộng đồng đã và đang tạo nên những thế mạnh, đặc trưng riêng có của du lịch Gia Lai. Các tiềm năng du lịch này đã góp phần đưa Gia Lai trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn đối với du khách, góp phần gia tăng đáng kể lượng khách đến địa phương mỗi năm. Nhờ vậy đã thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, nhất là khi ngành công nghiệp không khói này đang được đánh thức.

Với nhiều loài động, thực vật đặc hữu, quý hiếm thuộc danh mục Sách Đỏ Việt Nam và Danh lục Đỏ thế giới, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã và đang được đầu tư khai thác 8 tuyến du lịch sinh thái. Đến đây, ngoài việc được tham quan quần thể cây đa cổ thụ, du khách còn có cơ hội khám phá, chinh phục đỉnh đá trắng, thác 3 tầng, thác 95 hay tham quan Trung tâm cứu hộ, bảo tồn, phát triển sinh vật. Bên cạnh khai thác phát triển du lịch sinh thái, việc bảo tồn những giá trị đặc hữu của hệ sinh thái động, thực vật nơi đây được đặc biệt quan tâm.

Ông Nguyễn Văn Hoan – Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho biết: “Muốn phát triển du lịch sinh thái phải bảo tồn được hệ động thực vật  đặc hữu của vườn, giữ gìn sự đa dạng sinh học của vườn có mối quan hệ tương hỗ. Việc gìn giữ bảo tồn đa dạng sinh học trong vườn thì chúng tôi đã có một chương trình hết sức cụ thể và có lực lượng chuyên trách làm việc đó”.

Là Di tích Danh thắng cấp Quốc gia và Top 5 hồ tự nhiên Việt Nam đẹp thơ mộng,  Biển Hồ đã và đang trở thành điểm đến thú vị, đầy thơ mộng đối với nhiều du khách trong nước và quốc tế. Sau khi được đầu tư tôn tạo, Khu du lịch sinh thái – tâm linh Biển Hồ thu hút rất đông du khách đến tham quan, qua đó góp phần kích thích tăng trưởng du lịch của tỉnh Gia Lai.

Ông Nguyễn Tân Minh – Du khách TP.HCM cho biết: “Tôi và gia đình nhiều lần đến Pleiku, Gia Lai, rất ấn tượng với công trình Biển Hồ mới được tôn tạo, thấy không khí ở đây rất trong lành, người dân rất thân thiện, mến khách”.

Năm 2018, khu du lịch Biển Hồ – Chư Đăng Ya được Thủ tướng Chính phủ đưa vào Danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển Khu Du lịch Quốc gia càng mở ra một cơ hội mới để thúc đẩy ngành du lịch Gia Lai cất cánh, nhất là trong việc kết nối du lịch giữa các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. Đây cũng chính là điểm nhấn đặc trưng và chủ đạo của du lịch Gia Lai.

Nói về phát triển du lịch trong thười gian đến ông Nguyễn Đức Hoàng – PGĐ Sở VH – TT & DL Gia Lai cho biết: “Chúng tôi đang cùng Tập đoàn FLC tiến hành quy hoạch chi tiết khu du lịch quốc gia Biển Hồ – Chư Đăng Ya. Dự kiến trong quý 2 sẽ xong quy hoạch. Chúng tôi sẽ kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào đầu tư khu du lịch này. Đối với việc kết nối với các địa phương thì chúng tôi đã liên kết với 4 tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Đak Lak để khai thác khu du lịch này và ký kết hợp tác với TP.HCM. Điểm nhấn đầu tiên khi ký kết với các địa phương là vẫn lấy khu du lịch Biển Hồ – Chư Đăng Ya là điểm nhấn chính của du lịch Gia Lai”.

Với đà tăng trưởng đạt được trong năm 2018 và những tháng đầu năm nay, Gia Lai phấn đấu trong năm 2019, lượng khách đến tỉnh tăng 25% so với năm  2018 với khoảng 840.000 lượt khách quốc tế và nội địa đến tham quan, du lịch tại địa phương, đạt mức doanh thu khoảng 380 tỉ đồng, qua đó hướng đến mục tiêu 1 triệu lượt khách vào năm 2020. Ngoài việc tăng cường kêu gọi đầu tư và khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, Gia Lai đang tập trung khai thác các điểm du lịch mới tại các địa phương như: Quốc môn (huyện Đức Cơ), Đồi chè Bàu Cạn (huyện Chư Prông), Di tích khảo cổ Rộc Tưng (thị xã An Khê)… , qua đó đưa Gia Lai trở thành một trong những trung tâm du lịch trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia. /.

Thiên Thanh, R’Piên, Minh Trung

Trả lời