Kết quả 2 năm chương trình hợp tác trên lĩnh vực y tế giữa Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật 30/4/2019, 13:04:54

Đội ngũ y, bác sỹ được đào tạo chuyên sâu tại các bệnh viện đầu ngành ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều kỹ thuật cao được chuyển giao và triển khai tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh …đó là kết quả thông qua chương trình ký kết giữa Sở Y tế Gia Lai và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2017 đến nay.

Việc chuyển giao, ứng dụng kỹ thuật cao trong các lĩnh vực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã mở ra nhiều cơ hội cho bệnh nhân tiếp cận các dịch vụ cao trong khám, chữa bệnh. Với sự hỗ trợ của Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018 các bác sỹ bệnh viện tỉnh đã triển khai kỹ thuật mới  trong lĩnh vực sản khoa, phẫu thuật cắt u xơ tử cung qua nội soi ổ bụng, phẫu thuật thay khớp háng…. Đội ngũ bác sỹ của bệnh viện được đào tạo chuyên sâu có thể tự tin làm chủ những kỹ thuật mới.  Năm nay, nhiều lĩnh vực ưu tiên sẽ tiếp tục được các bệnh viện tuyến trên tăng cường chuyển giao hỗ trợ toàn diện cho bệnh viện tỉnh.

BS CK II Phạm Bá Mỹ – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “2 năm tới bệnh viện tiếp tục chuyển giao rất nhiều lĩnh vực như đột quỵ , lĩnh vực chấn thương chỉnh hình. Lĩnh vực sản khoa tiếp tục nâng cao kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Tiếp đến là nhiều  kỹ thuật mới, nhất là quản lý bệnh viện hiện đại theo mô hình bệnh viện thông minh. 2 năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm bệnh viện cố gắng làm được toàn bộ kỹ thuật cao để chuẩn bị đưa khu chất lượng cao 300 giường vào hoạt động”.

Bệnh viện Nhi mới thành lập đưa vào hoạt động chưa được 2 năm, 70% là đội ngũ bác sỹ trẻ.  Với sự hỗ trợ toàn diện của Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh, ngoài các đợt tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành tại chỗ, trong năm 2018, bệnh viện có 18 bác sỹ, điều dưỡng được cử đi đào tạo ở các lĩnh vực và đã trực tiếp triển khai một số kỹ thuật chuyên sâu.

 BS Hồ Anh Tuấn- Khoa Ngoại – Gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhi Gia Lai cũng cho biết: “Được bệnh viện tạo điều kiện đi học chuyên sâu ngành gây mê hồi sức nhi 6 tháng ở Bệnh viện Nhi đồng 2, sau khi học xong về bệnh viện áp dụng một số phương pháp như kỹ thuật gây mê, giảm đau sau mổ cho trẻ sơ sinh.Trước đây thường xảy ra tai biến sau mổ như choáng, sốc đau vì vậy phải giảm đau thật tốt sau mổ cho trẻ sơ sinh. Đặc biệt còn các kỹ thuật sau mổ ở một số phẫu thuật lớn”.

BS CKII Đặng Hữu Chiến– Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết: “Hiện đã có một số kỹ thuật đang triển khai tại đây như kỹ thuật phẫu thuật ung bướu. Trong năm 2019 nét mới là tập trung đào tạo trực tuyến, tiếp cận về nhi khoa từ các bệnh viện của thành phố HCM, thứ 2 là hội chẩn trực tuyến đỡ bớt công đi lại của bác sỹ mà  học nhiều thứ hơn”.

Tiếp tục triển khai kế hoạch hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật giai đoạn 2019-2020, Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh và Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã thống nhất kế hoạch hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật chuyên môn trên cơ sở nhu cầu thực tế, đề xuất của các cơ sở y tế, trọng tâm là tiếp tục hỗ trợ Gia Lai trong công tác đào tạo nguồn nhân lực.

Nói về vấn đề này GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Lần này Sở Y tế Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh muốn có một cuộc hợp tác toàn diện, hỗ trợ toàn bộ chuyên ngành về y tế, đặc biệt trong đó nhấn mạnh kết hợp đào tạo, tập trung  đào tạo con người, đào tạo sau đại học cho một số chuyên ngành mà bệnh viện đang cần đến. Trong quá trình học, bác sỹ cũng  như cán bộ trường đại học sẽ lên đây giảng dạy, đồng thời thực hành tại đây không chỉ các bác sỹ ở các bệnh viện mà bác sỹ ở tuyến huyện cũng có thể tiếp cận tốt. Điều này rất bổ ích bởi nguồn nhân lực đang thiếu nếu đưa về thành phố hoặc những trường đại học thì người dân ở đây sẽ thiếu hụt bác sỹ”.

Với việc hỗ trợ chuyển giao các gói kỹ thuật cao, chuyên sâu từ các bác sỹ ở bệnh viện tuyến trên là cơ hội để các bệnh viện của tỉnh có những bước tiến trong việc nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh, với mục tiêu lớn nhất là người bệnh có thể thụ hưởng những kỹ thuật điều trị tốt hơn ngay tại địa phương, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên./.

Kim Châu, Xuân Huy, Cao Duy

Trả lời