Gương sáng từ cô giáo dạy văn

Cập nhật 24/4/2019, 09:04:54

Tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Sư phạm Gia Lai, năm 2000, cô giáo Vũ Thị Thanh Nga về nhận công tác tại Trường THCS Kpă Klơng, đến năm học 2017-2018 cô chuyển về công tác tại trường THCS Dân tộc Nội Trú huyện Krông Pa. Hơn 18 năm gắn bó với nghề, cô không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp sư phạm, nâng cao chất lượng dạy học.

Để học sinh (HS) đam mê, học tốt môn Ngữ văn, trong quá trình giảng dạy, cô Nga luôn chuẩn bị giáo án kỹ càng. Trong mỗi tiết học, cô thường liên hệ những ví dụ gần gũi, gắn bó với đời sống thực tế tại địa phương.  Ngoài ra, để HS hiểu kỹ, nhớ lâu, phát triển năng lực quan sát, cô còn tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học trực quan; quan tâm, nắm bắt tâm tư, năng lực của từng HS để đưa ra câu hỏi phù hợp; khuyến khích các em tham gia tương tác, tạo không khí học tập thoải mái, yêu thích, đam mê học tập.

Em Ksor H’Nhiêu , học sinh lớp 8, Trường THCS Dân tộc Nội Trú huyện Krông Pa chia sẻ: “Cô Nga dạy rất dễ hiểu,chúng em rất thích học môn ngữ văn của cô Nga. Bên cạnh đó, cô thường xuyên quan tâm đến đời  sống của chúng em, bạn nào gặp khó khăn thì cô sẵn sàng giúp đỡ.”

Không những luôn có sáng kiến, nghiên cứu nhằm góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, cô Nga còn không quản thời gian, công sức bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi. Do đó, đội tuyển học sinh giỏi môn ngữ văn do cô bồi dưỡng đã đạt được những thành tích nhất định trong các kỳ thi do Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện tổ chức. Mỗi năm học, cô đều tích cực viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và có nhiều đề tài góp phần đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện hiệu quả chương trình sách giáo khoa mới. Như thực hiện nghiên cứu:  “Sử dụng bản đồ tư duy điện tử, lồng ghép hình ảnh để nâng cao chất lượng học tập các văn bản nhật dụng Ngữ Văn 8; nghiên cứu:  “ Nâng cao hiệu quả chủ nhiệm bằng cách thường xuyên tổ chức ngoại khóa bằng máy chiếu lồng ghép hình ảnh, câu hỏi, trò chơi giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 9. Bên cạnh đó, cô còn tích cực tham gia các hội thi giáo viên giỏi từ cấp trường, huyện và tỉnh. Năm học 2018-2019, cô đạt giải tư môn ngữ văn trong hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh Gia Lai.

Cô Phạm Thị Thu Hương, Phó hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc Nội Trú huyện Krông Pa cho biết: “Cô Nga là một giáo viên, đảng viên, gương mẫu, có năng lực chuyên môn, quản lý giỏi. Các năm học cô Nga đều được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở. Cô có đạo đức, tác phong làm việc chuẩn mực, nhiệt tình và tham gia có hiệu quả các hoạt động của trường, của ngành, được đồng nghiệp, phụ huynh, HS tin yêu, quý mến.”

Hơn 18 năm dạy học, những bằng khen, giấy khen là sự ghi nhận của các cấp lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể trao tặng cô.

Cô giáo Vũ Thị Thanh Nga, Trường THCS Dân tộc Nội Trú huyện Krông Pa chia sẻ:  “Trong thời gian tới bản thân tôi sẽ cố gắng học tập nhiều hơn nữa để nâng cao kiến thức cho bản than để giúp các em có những tiết học sinh động hơn. Đối với các hoạt động phong trào thì bản thân tôi sẽ cố gắng hết mình để tham gia các phong trào để đạt được kết quả cao hơn những năm trước”

Tận tâm, tận tụy, tận lực, tất cả vì học sinh thân yêu, cô giáo Vũ Thị Thanh Nga là tấm gương sáng của một nhà giáo nhiệt huyết, luôn nỗ lực hết mình trong công tác; xứng đáng cho học sinh noi theo.

 Nguyên Anh – Sơn Trung (Đài Krông Pa)

Trả lời