Từ lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng và thời tiết, những năm gần đây, huyện K.Bang đã triển khai thực hiện trồng thí điểm cây dược liệu. Những mô hình như cây sa nhân tím, đương quy, hồng đẳng sâm…phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương nên phát triển rất tốt, bước đầu đã đem lại hiệu quả và đang được người dân địa phương phát triển nhân rộng.
Năm 2008, gia đình anh Đinh Huyn cùng với các hộ dân ở xã Đăk Rong, huyện K.Bang đã tham gia trồng cây sa nhân tím. Với khả năng chịu hạn tốt, chăm sóc dễ dàng, giá trị đem lại cao, cây sa nhân tím đã mang lại nguồn thu nhập ổn định từ việc cho thu hạt và mở ra triển vọng phát triển kinh tế cho bà con dân tộc thiểu số tại địa phương.
Anh Đinh Huyn- Xã Đăk Rong, huyện K.Bang, Gia Lai cho biết: “Tôi cùng dân làng ở đây trồng cây sa nhân do Trung tâm Khuyến nông huyện cấp giống và hỗ trợ kỹ thuật. Chúng tôi trồng ở phần đất chung của làng, cây phát triển tốt vì nhờ có tán cây che bóng mát. Cây sa nhân đã cho thu hoạch và hy vọng những năm tới sẽ tiếp tục được thu nhiều hơn nữa”.
Ngoài mô hình trên còn có mô hình trồng thí điểm cây dược liệu hồng đẳng sâm rộng 5 sào của gia đình anh Phạm Văn Xây, ở xã Sơn Lang, huyện K.Bang. Mô hình được triển khai từ dự án “trồng đẳng sâm thương phẩm” thực hiện từ tháng 11/2018. Hiện nay vườn cây đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương.
Anh Phạm Văn Xây- Xã Sơn Lang, huyện K.Bang, Gia Lai chia sẻ: “Trước khi triển khai trồng loại cây này thì tôi và một số hộ trong huyện được đi tập huấn và thăm mô hình trồng hồng đẳng sâm ở Kon Tum. Tham gia trồng thì được nhà nước hỗ trợ mọi thứ, mình chỉ tốn công thôi. Mới đầu trồng thử nghiệm nhưng thấy ở đây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, lá xanh, cây phát triển rất tốt”.
Nhờ phù hợp về điều kiện thổ nhưỡng và thời tiết, một số mô hình cây dược liệu đã phát triển tốt và đem lại hiệu quả, tăng thu nhập cho người dân tại địa phương. Hiện nay huyện K.Bang đang tiếp tục triển khai một số dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng, nhằm bảo tồn được các chủng loại dược liệu quý; đồng thời mở ra hướng mới trong chuyển đổi cây trồng phù hợp với phương thức canh tác của đồng bào tại địa phương.
Ông Bùi Trọng Lượng – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện K.Bang, Gia Lai cho biết: “ Cây dược liệu phù hợp với vùng đất nên dễ trồng, chủ yếu là chăm sóc ban đầu lúc mới trồng thôi, sau đó thì cây phát triển vì chịu hạn tốt. Loại cây này phù hợp với canh tác của bà con địa phương, tận dụng được vùng đất đồi, trồng dưới tán cây rừng. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho huyện mở rộng cho người dân nhân rộng và trồng thêm một số loại cây dược liệu khác nữa”.
K.Bang là vùng đất có nhiều loài dược liệu quý dưới tán rừng. Mở rộng và phát triển cây dược liệu không chỉ đem lại thu nhập cao cho người dân mà còn bảo vệ lưu giữ được loài gien quý, giải quyết được tình trạng rửa trôi và xói mòn đất, giữ độ ẩm cho rừng và giữ nước, góp phần tạo nên thảm thực vật đa dạng, phủ xanh đồi núi trọc, bảo vệ tài nguyên rừng là hướng phát triển bền vững phù hợp với điều kiện sẵn có của địa phương./.
Ngọc Ánh, Thanh Sáng