Mặc dù hiện nay tại huyện Ia Grai nói riêng và cả tỉnh Gia Lai nói chung chưa xuất hiện bệnh dịch tả lợn Châu Phi, song tại tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia- tỉnh giáp ranh đường biên giới với huyện Ia Grai đã xuất hiện bệnh. Trước thực tế này, thực hiện công điện chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Ia Grai đã và đang tăng cường các biện pháp nhằm phòng, tránh, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, xâm nhiễm vào địa phương.

Ngay sau khi dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại tỉnh Ratanakiri – địa bàn có đường biên giới tiếp giáp với địa phương, xã Ia Chía đã thành lập 4 tổ phòng, chống dịch với sự tham gia của các lực lượng: Công an, biên phòng, dân quân.. nhằm chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn.
Anh Siu Việt – Công an viên xã Ia Chía, huyện Ia Grai, Gia Lai nói: “Công việc của chúng tôi ở ngã tư đội 14, xe ra vào nhiều nên anh em chúng tôi phân công ca trực 24/24h để xe chở hàng hóa, heo này kia, hàng cấm thì anh em chúng tôi phải bắt lại, giữ các đối tượng”.
Ia O và Ia Chía là 2 xã biên giới của huyện Ia Grai, có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Tại 2 địa phương, đồng bào DTTS chiếm hơn 60% nên tập quán chăn nuôi gia súc theo kiểu thả rông vẫn tồn tại lâu nay tại các thôn, làng. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hạn chế thả rông gia súc, các xã, thị trấn trên địa bàn đã tiến hành phun hơn 300 lít hóa chất tiêu độc khử trùng nhằm vệ sinh môi trường chăn nuôi, hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh mầm bệnh.
Ông Nguyễn Văn Lựu – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Chía, huyện Ia Grai, Gia La cho biết: “Người địa phương thả rông gia súc, gia cầm. Cái này cũng ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch. Xã cũng chỉ đạo các đồng chí dưới thôn, làng phối hợp với mặt trận đoàn thể khi heo có hiện tượng lạ, đau ốm thì báo ngay cho chính quyền xã để kịp thời tổ chức tiêm phòng, điều trị”.
Để hạn chế việc lây lan mầm bệnh vào địa phương, Phòng Nông nghiệp và PTNN huyện Ia Grai cùng UBND các xã biên giới và lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tổ chức kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ ra vào, khu vực đường mòn, lối mở… ở khu vực biên giới nhằm ngăn chặn không để vận chuyển lợn sống cùng các sản phẩm từ lợn vào địa bàn huyện và không cho phép buôn bán, vận chuyển động vật qua biên giới chưa qua kiểm dịch.
Ông Nguyễn Phùng Hưng – Phó Trưởng phòng NN &PTNT huyện Ia Grai, Gia Lai trao đổi: “Tổng đàn gia súc trên địa bàn 40.000 con. Các hộ, trang trại vẫn chăn nuôi bình thường. Công tác kiểm soát các hoạt động giết mổ, sản phẩm chăn nuôi thì ngành chức năng, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp kiểm soát tại các lò mổ, tại chợ để đảm bảo các sản phẩm tươi sống khi lưu thông trên địa bàn được an toàn vệ sinh”.
Song song với việc kiểm soát, ngăn chặn các nguồn lây nhiễm dịch bệnh tả lợn Châu Phi vào địa phương, huyện Ia Grai cũng vận động các hộ chăn nuôi, người dân tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ vật nuôi, kịp thời báo cáo cho ngành chức năng, chính quyền địa phương nếu phát hiện những biểu bất thường trên đàn lợn để có biện pháp can thiệp, xử lý kịp thời./.
Thiên Thanh, Kim Châu, R’Piên