Thời gian gần đây, tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra phức tạp trên địa bàn huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai. Với quy mô khai thác nhỏ lẻ, nên lực lượng chức năng bắt chỗ này, đối tượng lại lén lút khai thác chỗ khác. Điều đáng nói, hoạt động này diễn ra rất khó phát hiện bởi các điểm khai thác thường ở các con suối, cát bồi lấp xa khu dân cư, nơi hẻo lánh và các đối tượng hoạt động chủ yếu vào ban đêm.

Phải mật phục, theo dõi nhiều ngày, lực lượng chức năng xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah mới bắt quả tang vụ khai thác cát trái phép diễn ra vào ban đêm tại khu vực Suối Đá, địa bàn giáp ranh giữa xã Ia Mơ Nông và thị trấn Ia Ly. Khi phát hiện lực lượng, các đối tượng đã bỏ lại xe ô tô được đổ đầy cát và máy hút cát rồi tẩu thoát. Với địa bàn rộng lại có nhiều con suối, xa khu dân cư và nằm ổn khuất khu vực nương rẫy, việc phát hiện, xử lý triệt để tình trạng khai thác cát trái phép như thế này đối với chính quyền địa phương gặp rất nhiều khó khăn.
Một máy hút cát của các đối tượng bỏ lại hiện trường sau khi lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Quan sát thấy máy hút cát được độ chế hết sức tinh vi, ngoài việc lắp đặt các bánh xe để thuận tiện trong quá trình di chuyển thì hầu hết các máy hút cát đều được lắp đặt các ống giảm thanh và được cắm thẳng xuống các con suối để khi hút cát không phát ra tiếng ồn.
Ông Phạm Minh Châu – Chủ tịch UBND xã Ia Mơ Nông, Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Các đối tượng thường hút cát lên xe và tẩu tán phương tiện cũng như tang vật. Với việc xử phạt mà cát dưới 10m3 thì chỉ từ 1 đến 3 triệu đồng đối với cá nhân. Điều này chưa đủ sức răn đe để ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép”.
Tình trạng khai thác cát trái phép, chủ yếu là khai thác nhỏ lẻ diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện Chư Pah, bắt chỗ này các đối tượng lại hoạt động chỗ khác. Thậm chí các đối tượng còn cử người theo dõi lực lượng, khi thấy anh em giao ca về nghỉ thì ngay trong đêm sẽ kéo máy hút và phương tiện để tiến hành khai thác cát trái phép. Với quyết tâm ngăn chặn hành vi vi phạm này, từ năm 2018 đế nay, huyện Chư Pah huy động lực lượng, tăng cường kiểm tra kiểm soát, qua đó đã phát hiện và xử lý 25 vụ khai thác cát trái phép. Riêng từ đầu năm 2019 đến nay xử lý 7 vụ, thu giữ nhiều phương tiện vi phạm.
Ông Lê Xuân Dũng – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Pah, Gia Lai trao đổi: “Huyện tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn xử lý, đối với khu vực phức tạp, lực lượng không đảm bảo thì huyện sẽ tăng cường lực lượng chức năng để hỗ trợ các xã xử lý nhằm đảm bảo ổn định trên địa bàn”.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay đang được huyện Chư Pah tập trung triển khai đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân, từ đó cộng đồng trách nhiệm, kịp thời tố giác hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Cùng với đó, xử lý nghiêm các đầu lậu có hành vi lôi kéo người dân và cố tình vi phạm các quy định của Luật Khoáng sản…/.
Đoàn Bình, Thanh Sáng