Tiếp thêm động lực cho người khuyết tật vươn lên

Cập nhật 18/4/2019, 14:04:56

Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 6 ngàn người khuyết tật, đa số các gia đình đều thuộc diện khó khăn. Với mong muốn nâng cao đời sống cho người khuyết tật, trong thời gian qua, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em đã kêu gọi, vận động đóng góp kinh phí hỗ trợ, giúp đỡ nhằm tiếp thêm động lực cho người khuyết tật vươn lên.

Với vai trò và trách nhiệm của mình, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Từ quỹ vận động từ các đơn vị, tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người khuyết tật nhân các dịp lễ, tết. Mỗi phần quà là tiền mặt, nhu yếu phẩm được trao đến tay là sự sẻ chia, động viên để người khuyết tật vơi bớt những khó khăn.

Ông Trương Đình Ba – Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai cho biết:  “Hội đã tập trung chỉ đạo cho các hội trực thuộc là có kế hoạch chăm lo cho người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh. Ban Chấp hành tỉnh hội đã đưa ra những chỉ đạo và có những kết quả thiết thực. Tiếp tục kêu gọi vận động các nhà tài trợ, hảo tâm để tham gia đóng góp, xây dựng quỹ.”

Trong các chương trình được thực hiện, nhiều đơn vị chú trọng đến chăm sóc sức khỏe cho những người khuyết tật, tạo điều kiện để họ đi lại, sinh hoạt dễ dàng hơn giúp họ giảm bớt mặc cảm, tự ti để hòa nhập với cộng đồng. Nhiều người được tặng xe lăn, xe lắc và hỗ trợ lắp chân tay giả, giày nẹp chỉnh hình. Song song với đó, hội đã chủ động nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng cũng như điều kiện sức khỏe của người khuyết tật để triển khai các mô hình sinh kế. Với điều kiện của nhiều gia đình, hội hỗ trợ bằng hình thức cấp con giống, cho vay vốn để phát triển kinh tế. Từ năm 2011 đến nay, hội đã tặng 46 con bò, 20 con heo sinh sản cho các gia đình với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng.

Chị Rơ Chăm Bun mẹ của em Rơ Chăm Nhiên – Xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai tâm sự: “Con mình bị tật từ khi sinh ra, con có 1 chân và hư 1 mắt. Gia đình khó khăn nên các nhà hảo tâm cho tiền lắp chân và mắt giả. Mình còn được hỗ trợ 1 con bò, giờ đẻ được 4 con rồi, giờ chăm rồi cho con. Nhờ có bò nhà mình đã thoát nghèo.”

Từ sự hỗ trợ của cả cộng đồng, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Tuy nhiên, hiện nay số lượng người khuyết tật trên địa bàn tỉnh cần giúp đỡ còn nhiều. Hy vọng rằng, sẽ có nhiều hơn những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho người khuyết tật cơ hội vươn lên.

Thúy Diện, Cao Duy

Trả lời