Sau thời gian nắng nóng kéo dài, những ao hồ ở huyện Đăk Pơ cạn kiệt nguồn nước; các giếng đào của người dân cũng đã khô cạn, nhiều diện tích cây trồng bị thiếu nước tưới.

Hồ chứa nước thôn Trang, xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ, năm nay lượng mưa ít, nắng nóng kéo dài nên hiện hồ chứa nước này đã cạn trơ đáy. Được biết, hồ chứa nước thôn Trang cung cấp nước tưới cho 13 ha lúa nước và một số loại cây la gim của 2 làng thuộc xã Yang Bắc. Các hộ dân làm ruộng ở đây đang rất lo lắng vì thiếu nước tưới, cây trồng sẽ bị thiệt hại.
Ông Đặng Văn Quân – Làng Jro Dơng, xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ, Gia Lai cho biết: “ Năm nay mưa rất ít nên hồ nước không có nước tích lũy để phục vụ sản xuất cây lúa. Bây giờ hồ đã cạn hết rồi các anh thấy đấy. Tôi và người dân ở đây làm lúa à cây la gim đang rất lo. Tôi đã cày đất để trồng cây la gim mới nữa nhưng bây giờ thì để đây chứ chưa dám xuống giống vì thiếu nước tưới”.
Ngoài 13 cây trồng lấy nước tưới từ hồ chứa thôn Trang, trên địa bàn xã Yang Bắc còn có khoảng trên 17ha cây trồng khác được bà con trồng rải rác ở các thôn, làng và nguồn nước chủ yếu từ các suối nhỏ. Tuy nhiên, hiện tại các suối cũng đang cạn dần.
Ông Trương Minh Giới – Chủ tịch Hội Nông dân xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ, Gia Lai cũng cho biết: “Hiện tại nắng nóng, địa phương cũng chủ động lập kế hoạch tưới tiết kiệm, nước trong hồ chỉ cầm cự được 1 thời gian ít nữa. Còn lại các sông suối cũng bắt đầu cạn nước, nên khả năngcây trồng thiếu nước là rất cao. Chúng tôi muốn kiến nghị với cấp trên tạo điều kiện như thế nào đó để giúp nông dân”.
Cũng như xã Yang Bắc, các địa phương khác trên địa bàn huyện Đăk Pơ không có các hồ chứa thủy lợi lớn tích nước phục vụ sản xuất mà chủ yếu là những công trình thủy lợi nhỏ và các ao, bàu, sông suối. Và hiện nay các ao hồ hầu như đã cạn kiệt nguồn nước. Trước tình hình đó, địa phương đã triển khai các giải pháp phòng chống hạn, tích cực vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm đồng thời tận dụng mọi nguồn nước để tưới cho cây trồng /.
Ngọc Ánh, Huy Toàn