Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản trước mùa mưa

Cập nhật 12/4/2019, 09:04:51

Nhờ chủ động khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong công tác xây dựng cơ bản của những năm trước, trong đó chủ yếu là khâu hoàn tất thủ tục và công tác giải phóng mặt bằng, nên so với cùng kỳ năm 2018 và các năm trước, đến thời điểm hiện nay tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo. Trong đó có địa phương khối lượng thi công 3 tháng đầu năm nay cao hơn so với cả 6 tháng của năm 2018. Phóng sự thực hiện tại huyện Chư Pưh.

Tiến độ thi công không đảm bảo chủ yếu rơi vào các công trình giao thông. Nguyên nhân chính là  công tác giải phóng mặt bằng chưa đạt được sự thỏa thuận với người dân do kinh phí bố trí cho công tác này thấp. Khắc phục khó khăn này, về phía chủ đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ chủ trương của nhà nước để công tác giải phóng mặt bằng được  thuận lợi. Nhờ đó một số công trình giao thông được triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, tạo thuận lợi trong việc đi lại của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội phát triển.

Ông Dương Văn An – Huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Sau khi làm đường đã giảm lưu lượng học sinh ra đường quốc lộ, giảm thiểu tai nạn giao thông. Nhân dân, cha mẹ học sinh rất phấn khởi khi con đường này sắp hoàn thành”

Năm 2019 huyện Chư Pưh được giao vốn đầu tư xây dựng cơ bản hơn 52 tỷ đồng triển khai thực hiện 14 công trình. Trong đó có  8 công trình khởi công mới, 2 công trình chuyển tiếp và 2 công trình trả nợ của năm trước. Mặc dù tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản của huyện không lớn, song để đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch, huyện Chư Pưh đã chỉ đạo ngành chức năng yêu cầu các đơn vị thi công huy động nhân, vật lực để đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, tiến độ thực hiện của năm 2019 đạt gần 40% kế hoạch, cao hơn so với 6 tháng của năm 2018.

Ông Lê Văn Thạch – Phó Giám đốc phụ trách BQL Dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai  cho biết: “Ngay từ đầu năm BQL ĐT XDCB huyện Chư Pưh đã đẩy mạnh hoàn thành các thủ tục lập kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và ký kết với đơn vị thi công. BQL yêu cầu các đơn vị trúng thầu tập trung nguồn lực thi công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình. Đặc biệt các công trình dân dụng cố gắng hoàn thành phần thô trước mùa mưa để quá trình mưa vẫn hoàn thiện một số hạng mục”.

Với cách làm như vậy nên khối lượng thực hiện một số công trình dân dụng trên địa bàn huyện Chư Pưh đều đảm bảo. Cụ thể như công trình trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Ia Hrú với quy mô 8 phòng học, nhà hiệu bộ và thư viện.  Công trình được khởi công xây dựng vào đầu năm 2019, đến nay đã đạt hơn 50% khối lượng công trình và dự kiến các hạng mục bên ngoài sẽ hoàn thành trước mùa mưa.

Ông Ksor Klil –  Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, Gia Lai cũng nói: “Trong một thời gian ngắn cho đến hôm nay đã thấy rất nhanh. Nhà trường mong muốn công trình hoàn thành sớm để đưa vào sử dụng trong thời gian tới để công tác giảng dạy tốt hơn”.

Với đặc thù mùa mưa Tây Nguyên kéo dài, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thi công xây dựng. Vì vậy nếu khối lượng thi công trước mùa mưa đạt cao sẽ góp phần giảm áp lực khối lượng công trình sau mùa mưa, tránh được tình trạng chạy theo khối lượng dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo, thậm chí chậm trễ, kéo dài sang năm sau. Đây cũng là một trong những vấn đề  được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm về triển khai thực hiện các công trình xây dựng cơ bản. Mới đây, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, khoa XV, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng nêu rõ quan điểm: Bộ phận nào yếu, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cần nhanh chóng thay, không để lặp lại điệp khúc tiến độ xây dựng cơ bản bị chậm trễ như các năm trước.

Hồng Uyên, Duy Linh

Trả lời