Trước tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc ở một số tỉnh thành trong cả nước diễn biến phức tạp, nhất là dịch tả heo châu Phi bùng phát ở nhiều địa phương; đặc biệt là huyện có địa bàn giáp ranh với tỉnh khác; trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và các ngành chuyên môn, hiện nay, huyện Krông Pa đã và đang huy động cả hệ thống chính trị quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn.

Cụ thể từ ngày 27/3 đến 20/4/2019, UBND huyện yêu cầu các cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn không được lơ là, chủ quan mà phải tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn bò, và dịch tả heo châu Phi. Riêng Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tiến hành công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường tại 14/14 xã, thị trấn, các địa điểm giết mổ tập trung; đồng thời cắt cử cán bộ trực tiếp xuống các xã, thị trấn phối hợp với thú y địa phương thường xuyên đi kiểm tra tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc nhằm phát hiện, ngăn chặn và dập tắt kịp thời các ổ dịch. Hướng dẫn người dân tập trung chăm sóc, cung cấp chất dinh dưỡng cho đàn gia súc của mình nhằm tăng cường sức đề kháng cũng như thường xuyên vệ sinh chuồng trại và khu vực xung quanh…
Ông Đinh Xuân Duyên, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật để giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hòa, phối hợp với các ngành có liên quan trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện. Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân các biện pháp phòng chống dịch. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và tổ chức dập tắt khi có dịch động vật xảy ra”.
Đặc biệt, để kiểm soát chặt chẽ nguồn vào ở các cửa ngõ nhằm phát hiện động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, hoặc động vật có biểu hiện lâm sàng của bệnh… Đối với sản phẩm động vật ngoài tỉnh chở vào địa bàn, Trạm Kiểm dịch động vật Chư Ngọc, giáp với tỉnh Phú Yên đã tổ chức tiêu độc khử trùng ngay tại cửa ngõ.
Anh Siu Don, Chẩn đoán viên bệnh động vật, Trạm Kiểm dịch động vật Chư Ngọc, Gia Lai cho biết: “Trạm luôn thực hiện nghiêm Kế hoạch của UBND tỉnh về việc ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với dịch tả heo châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh. Tại đây, Trạm cắt cử anh em trực 24/24 giờ nhằm kịp thời phát hiện và xử lý tình huống. Tất cả đều được tiêu độc khử trùng đúng theo quy trình của ngành, đảm bảo tuyệt đối động vật vào địa bàn tỉnh đều sạch bệnh”.
Ngoài ra, công tác tuyên truyền cho người dân, người chăn nuôi cũng được đặc biệt quan tâm với mong muốn nhân dân cùng phối hợp với chính quyền, ngành chức năng ngăn chặn triệt để tình trạng nhập lậu động vật chăn nuôi không an toàn, đồng thời chú trọng hướng dẫn người dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học… Nhờ đó, đến nay tình hình chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện Krông Pa vẫn ổn định./.
Quốc Anh, Minh Trí