Khẩn trương siết chặt quản lý việc nuôi chó thả rông không đúng quy định

Cập nhật 09/4/2019, 15:04:43

Chỉ trong thời gian ngắn, liên tiếp xảy ra những vụ việc người dân bị chó dại cắn dẫn đến tử vong. Các nạn nhân hầu hết là trẻ em, nhiều người còn bị chính chó nhà nuôi cắn. Mới đây nhất là vụ việc cả đàn chó xông vào tấn công một em bé 7 tuổi tại Hưng Yên khiến em bé tử vong đang gây phẫn nộ, đau xót trong dư luận. Từ các vụ việc trên cho thấy cần phải khẩn trương chấn chỉnh, siết chặt việc quản lý chăn nuôi chó hiện nay.

Trước đó đã có nhiều ca tử vong, chấn thương nặng do chó cắn, trong khi điều đáng lo ngại là tình trạng nuôi chó thả rông không chấp hành các quy định về an toàn, phòng dịch, vệ sinh vẫn còn phổ biến. Theo nghị định 90/2017 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y, chủ nuôi sẽ bị phạt tiền từ 600.000 – 800.000 đồng đối với hành vi không đeo rọ mõm cho chó khi ra đường. Mức phạt tương tự cho hành vi không tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại và cho động vật. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay tình trạng chó thả rông, không rọ mõm, không tiêm phòng, cắn người xảy ra khá phổ biến, gây lo lắng trong nhân dân nhưng rất hiếm cơ quan chức năng nào áp dụng các chế tài, các biện pháp để xử lý.

Sau các vụ việc thương tâm trên đòi hỏi các địa phương, các ngành chức năng cần tăng cường siết chặt quản lý về nuôi gia súc, không thả rông chó; chó phải đeo rọ mõm hoặc phải xích và có người dắt khi đưa ra nơi công cộng, và phải áp dụng các chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với các trường hợp chăn nuôi không tuân thủ theo đúng quy định.

Thời điểm này cũng đang bước vào mùa nắng nóng nên nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh dại ở vật nuôi. Đặc biệt, vừa qua trên địa bàn cả nước xuất hiện tình trạng chó tấn công người đã dấy lên lo ngại về bệnh dại trên chó.  Để phòng chống hiệu quả loại bệnh này, tránh lây lan sang người, các địa phương và người dân triển khai công tác phòng tránh bệnh dại. Do đó, biện pháp hữu hiệu nhất là triển khai quản lý vật nuôi, tiêm vaccine phòng ngừa và huyết thanh kháng dại. Nếu người bị chó cắn không đi tiêm phòng, khả năng mắc bệnh dại dẫn đến tử vong là rất cao. Đến nay, bệnh dại vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. /.

 BT: Kim Châu

Trả lời