Chư Prông là huyện có diện tích tự nhiên lớn, dân số đông, các xã biên giới nằm cách xa trung tâm huyện do đó việc đảm bảo tốt các điều kiện khám, chữa bệnh cho người dân còn đặt ra không ít khó khăn. Xác định xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu và góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, huyện Chư Prông đang tập trung đầu tư nguồn lực, phấn đấu để có thêm nhiều trạm y tế đạt chuẩn.

Được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế từ năm 2016, Trạm Y tế xã Ia Boòng có cơ sở vật chất khang trang, nguồn nhân lực cũng đảm bảo. Đây chính là điều kiện thuận lợi để trạm phát huy năng lực trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ở địa phương.
Bà Vũ Thị Tứ, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Điều kiện khám, chữa bệnh ở đây ưu điểm là nhiệt tình, chu đáo, vệ sinh ở đây sạch sẽ lắm. Tôi có thẻ bảo hiểm thường đến đây, thuốc cấp đảm bảo uống không phải đi xa”.
Y sỹ Hồ Văn Thiết – Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “1 tháng trạm khám vài trăm bệnh, thuận lợi là nguồn thuốc lúc nào cũng đầy đủ. Dân đóng bảo hiểm y tế rất cao, chúng tôi có tới trên 96% dân đóng bảo hiểm. Trạm đạt chuẩn từ năm 2016, chuẩn bị đánh giá lại nên chúng tôi đang phấn đấu một số chỉ tiêu đạt cao hơn để được công nhận đạt chuẩn lại trong tháng 7 này”.
Thực tế cho thấy số trạm y tế đảm bảo các điều kiện khám chữa bệnh tốt như Trạm y tế xã Ia Boòng còn ít. Tình trạng trạm y tế xuống cấp, chưa được đầu tư đúng mức về trang thiết bị chính là yếu tố khiến người bệnh vượt tuyến gây quá tải cho tuyến trên. Khó khăn hiện nay là trên địa bàn huyện vẫn còn 3 trạm y tế chưa có bác sỹ, 2 trạm cơ sở vật chất đã xuống cấp.
Bác sỹ Nguyễn Văn Hữu – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế huyện Chư Prông cho biết : ‘Huyện xây dựng trạm y tế tuyến xã đến năm 2018 đạt 4 xã, kế hoạch năm 2019 bổ sung thêm 3 xã Khó khăn chủ yếu là cơ sở vật chất khó khăn nhất, hiện tại Ia Vêr, Bình Giáo cơ sở xuống cấp trầm trọng. Năm 2019, huyện xây dựng chỉ tiêu 3 xã Ia Lâu, Ia Me và Ia Bang phấn đấu đạt chuẩn. Hiện đã chuẩn bị nhân lực cũng như xây dựng về kế hoạch.
Trạm y tế là cơ sở khám bệnh gần dân nhất, đảm nhiệm vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Với 14/19 trạm y tế xã đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế, huyện Chư Prông đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ có 100% trạm đạt chuẩn, phát huy được vai trò là y tế tuyến đầu trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn./.
Kim Châu, R’Piên