Để phục vụ tưới tiêu cho cây trồng, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Đăk Pơ đã tự đào các giếng ở khu ruộng vườn của mình. Sau thời gian không đảm bảo nguồn nước tưới nên nhiều giếng đã bỏ hoang, miệng giếng không được che chắn bảo vệ, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người dân sinh sống nơi đây.

Một cái giếng của người dân tự đào tại cánh đồng Cầu Ri, thôn Tân Định, xã Tân An, huyện Đăk Pơ. Giếng xây bằng gạch chiều rộng khoảng 6 m, chiều sâu gần 10m. Giếng bỏ hoang lâu ngày nên gạch bị bể và thành miệng giếng không còn nữa; xung quanh miệng giếng cỏ mọc um tùm che khuất cả cái giếng, rất nguy hiểm đối với những người đi lại làm ruộng đồng ở khu vực này.
Ông Huỳnh Thế Linh – Người dân thôn Tân Định, xã Tân An, huyện Đăk Pơ, Gia Lai nói: “Tôi nhìn thấy cái giếng này hư hỏng hết rồi, xung quanh cây cỏ um tùm, đi qua đi lại không nhìn thấy rất là nguy hiểm”.
Ông Nguyễn Văn Thọ – Người dân thôn Tân Định, xã Tân An, huyện Đăk Pơ, Gia Lai cũng nói: “Cái giếng này bỏ hoang lâu ngày không che chắn gì cả, miệng giếng thì không còn nữa, tôi thấy rất là nguy hiểm cho người dân khi đi làm ruộng ngang qua đây, rồi mấy đứa nhỏ chăn bò gần đây nữa”.
Cánh đồng Cầu Ri, thôn Tân Định rộng trên 11ha và có rất nhiều giếng tự đào của người dân. Một số giếng thì bỏ hoang, một số giếng còn sử dụng nhưng vẫn không có che chắn miệng giếng, rất nguy hiểm cho người dân cũng như súc vật xung quanh khu vực này, đáng quan tâm nhất là những trẻ em chăn trâu, bò đi ngang qua lại hằng ngày.
Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra rất nhiều vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em bởi những ao hồ nơi nương rẫy không được che chắn, không có cảnh báo nguy hiểm. Do vậy, trước thực trạng những giếng bỏ hoang và những giếng đào ở khu vực ruộng trên địa bàn xã Tân An nói riêng và huyện Đăk Pơ nói chung, chính quyền địa phương cần tuyên truyền vận động người dân khi sử dụng giếng đào cần có che chắn cẩn thận và cảnh báo nguy hiểm để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra./.
Ngọc Ánh; Huy Toàn