Nhiều khó khăn trong xử lý rác thải ở xã Ia Mrơn

Cập nhật 06/4/2019, 09:04:19

Rác thải sinh hoạt xả tràn lan, không đúng nơi quy định đang là thực trạng khó giải quyết tại không ít địa phương trong tỉnh. Tại xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, tuy đây là vấn đề không mới, được đề cập khá nhiều lần trước đây song đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Không chỉ gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường sống, đe dọa đến sức khỏe của người dân trong khu vực, việc rác thải tràn lan đang gây nhiều khó khăn đối với địa phương trong thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Dọc theo Tỉnh lộ 662, đoạn qua thôn Đoàn Kết, xã Ia Mrơn đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân khi phải lưu thông qua lại. Trở thành bãi rác tự phát từ năm 2017, song đến nay tình trạng người dân tự ý vứt rác tại đây vẫn tiếp tục tái diễn mặc cho chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực để khắc phục. Hàng ngày, những chuyến xe đổ rác như thế này vẫn diễn ra trong sự bất lực của chính quyền địa phương, sự thờ ơ của người dân sống trong khu vực.

Chị Đỗ Thị Bích, một người dân của xã cho biết: “Đi qua đây thấy rất ô nhiễm, nhìn đường xá  đầy rác rưởi, phải đổ ở xa, đào hố chôn xuống chứ đổ như thế này mất vệ sinh. Mong muốn bà con có ý thức sao cho đổ rác gọn gàng, sạch sẽ chứ như này mất vệ sinh môi trường quá, mỗi lần đi qua thấy bức xúc lắm. Cũng mong chính quyền xử lý làm sao để mang rác thải đổ ở xa, người dân phải đổ đúng nơi quy định chứ không nên đổ ở đường như thế này”.

Ông Tăng Xuân Duẩn, Chủ tịch UBND xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, Gia Lai cũng cho biết: “Xã đã kiến nghị với huyện quy hoạch 1 bãi rác tập trung để đổ, vận chuyển rác. Cái thứ 2 là tuyên truyền, vận động bà con, nhất là ở khu vực tỉnh lộ 662 đây không vứt rác bừa bãi và đăng ký dịch vụ đổ rác nhưng huyện 1 tuần thu gom rác thải 1 lần vào thứ 5, số người đăng ký thu gom rác thải rất hạn chế. Xã cũng đã thành lập 1 tổ để mai phục nhằm lập biên bản phát hiện các trường hợp vứt rác trái quy định để xử lý theo đúng pháp luật, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa phát hiện được trường hợp nào. Thứ 2 số người dân thấy các trường hợp nhưng không dám tố giác. Cái này gây khó khăn cho xã trong việc xử lý”.

Được biết, một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do người dân trong xã không đồng tình với cách thu gom 1 lần/tuần như trước đây của một đơn vị thu gom rác thải. Do đó, phần đông các hộ dân sống trong khu vực này tự xử lý rác thải bằng cách vứt ra ngoài đường. Mặc dù đã được tuyên truyền, song nhận thức về bảo vệ môi trường sống của người dân địa phương vẫn không được cải thiện. Là tuyến đường nối giữa huyện Phú Thiện và Ia Pa, bên cạnh những tác động xấu đến môi trường, việc rác thải tràn lan dọc tuyến tỉnh lộ 662 là sự phản chiếu về vấn đề thiếu ý thức và làm xấu đi hình ảnh của người dân ở đây cũng như chính quyền địa phương nếu không được giải quyết dứt điểm./.

Ngô Thanh, R’Piên

Trả lời