Hiệu quả từ tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học

Cập nhật 03/4/2019, 21:04:13

Thời gian qua, các cấp, ngành đã thường xuyên đổi mới về phương pháp giảng dạy, mang tính thực tiễn cao trong công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học, giúp các em học sinh dễ dàng tiếp thu và hình thành ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành những quy định về an toàn giao thông.

Bằng nhiều hình thức trực quan sinh động lồng ghép, kết hợp lý thuyết với thực hành như: giảng dạy bằng máy chiếu; hướng dẫn lái xe an toàn trên máy, sa hình với các biển báo, đèn tín hiệu, sân khấu hóa với chủ đề ATGT; các em trở thành những tuyên truyền viên “nhí” trong việc mang kiến thức, kỹ năng của mình đến các bạn cùng trang lứa, từ đó giúp các em nhận biết và nhớ lâu hơn các quy định về an toàn giao thông…. Qua đây, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của các em học sinh trong nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Em Nguyễn Minh Phú – Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, TP Pleiku cho biết: “Những buổi ngoại khóa ATGT mà nhà trường tổ chức như thế này nó mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho chúng em về việc tham gia giao thông khi đi trên đường và nâng cao ý thức cho học sinh trong toàn trường như ý thức tốt hơn về tham gia giao thông, có ý thức nhắc nhở những người xung quanh cùng tham gia giao thông văn minh, an toàn.”

Em Nguyễn Anh Thư – Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Tp.Pleiku cũng chia sẻ: “Chúng ta phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và đi đúng làn đường, còn riêng trên lớp nếu có bạn nào trong lớp vi phạm thì em sẽ nhắc nhở các bạn, trong gia đình em nếu có anh chị em khi tham gia giao thông mà quên đội mũ bảo hiểm em cũng nhắc nhở làm sao cho mọi người luôn tuân thủ tốt luật ATGT.”

Để nâng cao hiệu quả trong việc đảm bảo ATGT cho học sinh, ngoài công tác tuyên truyền ATGT tại các chương trình ngoại khóa, chuyên đề thì một số trường học trên địa bàn tỉnh cũng đã thay đổi cách thức bằng việc thành lập các tổ đội ATGT trường học nhằm đảm bảo ATGT trong và trước cổng trường vào các giờ cao điểm. Đồng thời tăng cường nhắc nhở, tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh thực hiện đúng các quy định pháp luật về ATGT… Đến nay, tình hình tai nạn giao thông, vi phạm luật ATGT đường bộ ở lứa tuổi học sinh có chiều hướng giảm  đáng kể.

Cô Tôn Thị Mỹ Dung – Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Tp.Pleiku cho biết: “Liên đội nhà trường đã triển khai về 12 chi đội các lớp là các tổ đội ATGT phân công trực vào đầu giờ học và cuối giờ học. Các em trong đội ATGT trực sẽ thường xuyên nhắc nhở các bạn đi đúng làn đường quy định khi đi trên đường về nhà, không được đùa giỡn trên đường để tránh TNGT.”

Cô giáo Nguyễn Phi Khanh  – Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, Tp.Pleiku cũng cho biết: “Đội ngũ thầy cô giáo thường xuyên nhắc nhở các em học sinh chấp hành ATGT đường bộ, đơn giản là việc đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi thì không được điều khiển xe phân khối lớn, với những nỗ lực như vậy suốt trong thời gian qua các em học sinh luôn đảm bảo được theo yêu cầu chung.”

Theo ghi nhận, mặc dù ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của các em học sinh đã có sự chuyển biến tích cực, nhưng  còn một bộ phận không nhỏ học sinh vẫn vi phạm. Do vậy công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đến các em học sinh phải được các cơ quan, đơn vị  đặt lên hàng đầu và tiến hành liên tục./.

 Xuân Huy

Trả lời