Với yêu cầu và đòi hỏi khắt khe hơn các thị trường lao động truyền thống như Lào, Campuchia hay Ả rập Xê út; nhưng bù lại thu nhập cho lao động tham gia xuất khẩu sang các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) cao nên vài năm trở lại đây, lượng lao động trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia xuất khẩu sang các thị trường khó tính này cũng ngày càng tăng.
Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH Gia Lai, trong năm 2018, số lao động trên địa bàn tỉnh đi xuất khẩu sang Nhật Bản tăng 84 người, sang thị trường Hàn Quốc tăng 10 người và thị trường Đài Loan tăng 36 người… so với năm 2017. Đáng nói thu nhập của lao động từ các thị trường này thường gấp đôi, gấp 3 và thậm chí là gấp gần 4 lần so với mức 9 triệu đồng/người/tháng sau khi trừ chi phí của thị trường Ả rập Xê út. Điều này đã góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho nhiều hộ trên địa bàn tỉnh tham gia xuất khẩu lao động, trong đó có nhiều hộ đồng bào DTTS. Năm 2019, tỉnh phấn đấu sẽ tạo việc làm cho 1.400 lao động xuất khẩu./.
Mỹ Tiến, Huy Toàn