Gia Lai Ngày đồng loạt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Cập nhật 02/4/2019, 08:04:54

Hôm qua ngày (1/4), toàn quốc đồng loạt tổ chức ra quân thu thập thông tin phục vụ Tổng điều tra dân số  và nhà ở năm 2019. Tại tỉnh Gia Lai, lễ ra quân được tổ chức vào lúc 7h30’ ở 222 xã, phường của 17/17 huyện, thị xã, thành phố. Vì là địa bàn rộng đứng thứ hai cả nước, do đó để phục vụ tốt cho công tác Tổng điều tra, tỉnh Gia Lai đã phân chia trên 3600 địa bàn, trong đó có 235 địa bàn đặc thù với trên 2000 điều tra viên thống kê trực tiếp phỏng vấn thu thập thông tin các hộ dân cư thuộc địa bàn do mình quản lý. Công tác thu thập thông tin cũng đã bắt đầu từ sáng nay và kết thúc vào ngày 25/4/2019.

Sau lễ phát động được tổ chức vào 7h30 sáng 1/4, 14 xe ô tô lưu động được trang trí pano/áp phích, logo theo mẫu quy định của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã tham gia diễu hành trên các tuyến đường chính từ cấp tỉnh, cấp huyện cho đến cấp xã. Với sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực và cơ sở vật chất, tỉnh Gia Lai đã chính thức bước vào cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở bắt đầu từ ngày (1/4) và kết thúc vào ngày 25/4/2019.

Ông Nguyễn Văn Tuyên , Cục trưởng Cục Thống kê– Phó trưởng Ban thường trực BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Gia Lai phát biểu: “Tổng điều tra đợt này nói về tuân thủ quy trình thì bắt buộc điều tra viên phải tới tận nhà các hộ, phỏng vấn trực tiếp và nhập vào máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh chứ không được thông qua danh sách hay một tài liệu nào khác để để đưa vào trong máy, đó là yêu cầu đầu tiên. Đối với Ban Chỉ đạo tỉnh thì đã quán triệt ngay từ khi tập huấn cho Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã về việc tuân thủ điều này. Riêng về các tổ trưởng thì phải kiểm soát, quản lý toàn bộ điều tra viên của xã mình vì mỗi xã đều có 1 tổ trưởng thì hàng ngày phải quản lý và thường xuyên kiểm tra, cập nhật lên và đồng bộ với trang tác nghiệp của Tổng điều tra. Có nghĩa là sau khi điều tra viên phỏng vấn xong thì số hộ đó đã đồng bộ rồi thì đã có số liệu ở Ban Chỉ đạo Trung ương”.

Song song với việc ra quân Tổng điều tra theo 3 cấp đồng loạt diễn ra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Gia Lai cũng đã chọn 3 địa bàn làm điểm gồm huyện Chư Prông, Kông Chro và Tp. Pleiku. Mỗi địa bàn do điều tra viên phụ trách sẽ chọn 30 hộ làm điểm, vì vậy công việc của điều tra viên không chỉ gói gọn từ 58 đến 65 câu hỏi để phỏng vấn trực tiếp các hộ dân mà mỗi điều tra viên phải thu thập thêm thông tin phục vụ cho việc phân tích chuyên sâu của Tổng điều tra.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy – Chi cục trưởng Chi Cục thống kê Tp.Pleiku,  Phó trưởng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở Tp. Pleiku cho biết: “Đối với TP. Pleiku có một đặc thù so với một số địa phương khác là TP. Pleiku dân di cư từ các huyện và các tỉnh tương đối nhiều để tham gia vào các hoạt động lao động của các doanh nghiệp, đặc biệt là chúng tôi nhấn mạnh điều tra viên đối với các khu nhà trọ để xác định làm sao cho đúng, cho đủ nhân khẩu thường trú trên địa bàn”.

Ông Lê Đình Cương , Chi cục trưởng Chi Cục thống kê – Phó trưởng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Kông Chro, Gia Lai cũng cho biết: “Do trình độ dân trí trên địa bàn thấp nên việc lựa chọn điều tra viên ban đầu gặp nhiều khó khăn. Và để khắc phục những khó khăn đó thì đến lúc tập huấn, qua các thiết bị điện thoại thông minh, Ipad thì chúng tôi đã hướng dẫn từ lý thuyết đến thực hành tại các địa bàn để thử nghiệm các điều tra viên và cảm thấy điều tra viên nào không đảm bảo thì tiến hành thay thế”.

Ngay trong ngày  31/3, tất cả điều tra viên của tỉnh Gia Lai đã tải toàn bộ danh sách hộ thuộc địa bàn mình quản lý về máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa người phỏng vấn và người được phỏng vấn là khâu quyết định tính chính xác về thu thập thông tin tại hộ.

Ông Nguyễn Văn Độ – Thôn Hợp Hoàng, xã Ia Drang, Chư Prông, Gia Lai nói: “Người dân chúng tôi có nhận thức là cùng kết hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đoàn đến điều tra chính xác và đạt kết quả cao nhất”.

Chị Lê Nữ Luận – Điều tra viên xã Ia Drang, Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Mình phải phối hợp chặt chẽ với thôn, làng, với các hộ. Đồng thời mình phải sử dụng cáp pi cho chính xác, hỏi thông tin cụ thể để các hộ thấy mình có thiện ý thì họ sẽ cung cấp thông tin cho mình một cách chính xác nhất”.

Trong đợt Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này còn có sự tham gia của Bộ Quốc phòng, Bộ Công An và Bộ Ngoại giao. Các Bộ cũng có kế hoạch riêng về điều tra nhân khẩu trong phạm vi quản lý của đơn vị theo sự phân công của BCĐ Trung ương. Theo đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai hiện có 23 đầu mối trực thuộc được chia thành 6 đơn vị điều tra với gần 600 người được phỏng vấn thu thập thông tin. Trước đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia điều tra bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ của cuộc Tổng điều tra.

Đại tá Đinh Quang Long, Phó Tham mưu trưởng, Phó Ban Chỉ đạo Điều tra dân số và nhà ở Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã nỗ lực, cố gắng, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên để triển khai nhiệm vụ này đạt kết quả tốt”.

Với mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Tổng điều tra 2019, có thể nói nhiệm vụ của BCĐ các cấp rất nặng nề. Do đó, BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Gia Lai cần sự phối hợp xuyên suốt giữa BCĐ các cấp trong tất cả các khâu tổ chức thực hiện để cuộc Tổng điều tra đạt kết quả cao nhất, từ đó phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số. Kết quả sơ bộ về Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 7/2019 và kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý 2/2020./.

Nhóm PVTS

 

Trả lời