Thời tiết nắng nóng những ngày qua khiến nhiều diện tích cây trồng tại một số địa phương của tỉnh Gia Lai bị hạn, nhất là cây lúa. Để khắc phục tình trạng này, nhiều gia đình đã bỏ ra vài chục triệu đồng để khoan giếng chỉ với một mục đích duy nhất là cứu lúa.

Gần 3 tháng nay, anh Nguyễn Văn Đức làm nghề khoan giếng ở thôn Tân Lập, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện làm không hết việc. Vì nhu cầu khoan giếng của người dân tăng cao trong thời điểm hiện nay.
Anh Đức cho biết: “Nói chung nhu cầu khoan giếng của người dân xã Chư A Thai này rất nhiều. Chúng tôi làm không kịp để phục vụ cho người dân, lúa hiện nay đang cháy hết rồi. Hiện nay tôi đang có 3 giàn khoan, 1 giàn không có người làm, 2 giàn phải làm suốt ngày đêm may ra mới kịp phục vụ nhu cầu của người dân, mà tình hình này cũng không kịp”.
Mọi năm gia đình chị Trương Thị Hạnh, thôn Chư Wâu, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện có thể thu hoạch được vài tấn cá ở ao trước khi bước vào mùa khô hạn kéo dài. Tuy nhiên năm nay, ao đành bỏ không, còn mấy sào lúa thì cũng đang trong giai đoạn thiếu nước trầm trọng.
Chị Trương Thị Hạnh, Thôn Chư Wâu, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai nói: “Xã Chư A Thai rất khó khăn về nước, như gia đình tôi được mấy sào lúa đây thôi mà có một cái giếng chưa đủ nước nên tôi lại đang khoan thêm 1 cái giếng nữa phải mất trên 20 triệu đồng mới được cái giếng. Nhưng vẫn chưa đủ bơm, lúa bây giờ vẫn khô. Lúa chết nhiều lắm chắc cũng được 50% , chẳng lẽ bỏ đi chứ bây giờ ráng kéo dài chắc cũng không đủ tiền điện đâu, vừa rồi gia đình hết gần 5 triệu tiền điện”.
Anh Vũ Anh Ất, Thôn Chư Wâu, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai cũng nói: “Chính bản thân tôi thôi có 2 ha lúa mà phải bơm 3 cái giếng, hai tháng tôi đóng tới hơn 10 triệu tiền điện cơ mà lúa vẫn không được đẹp. Thiếu nước, máy bơm ngày đêm nên cháy liên tục không đủ lượng nước để cứu 2 ha lúa’.
Mặc dù huyện Phú Thiện được hưởng lợi nhiều từ công trình thủy lợi Ayun Hạ, tuy nhiên địa phương dự kiến sẽ có khoảng trên 800 ha cây trồng các loại có nguy cơ bị thiếu nước. Trước tình trạng này,Phòng NN&PTNT huyện Phú Thiện đã chủ động xây dựng phương án phòng, chống hạn cho cây trồng trong những ngày tới.
Ông Bùi Trọng Thành, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Mùa mưa năm 2018 kết thúc sớm hơn so với mọi năm, thứ hai là hiện nay nhiệt độ nắng nóng kéo dài dẫn đến mực nước ngầm cũng như một số công trình nước của người dân có giảm dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp xảy ra rất là cao. Trước tình trạng trên Phòng NNN&PTNT cũng đã xây dựng phương án trình lên UBND huyện phương án phòng chống khô hạn trong vụ Đông Xuân 2018 – 2019, mà trọng tâm là một số nhiệm vụ thứ nhất là nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và người dân chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu xảy ra trên địa bàn, thứ hai là chủ động rà soát các diện tích đối với các cây trồng không chủ động được nguồn nước tưới”.
Nhiều gia đình của huyện Ia Pa cũng đang khoan giếng ngay tại ruộng để cứu lúa, biết là sẽ lỗ nhưng họ không đành nhìn cánh đồng lúa đang trong giai đoạn làm hạt bị chết vì thiếu nước.
Ông Lê Văn Theo, Thôn Bình Tây, xã Chư Răng, huyện Ia Pa, Gia Lai cho bieeets thêm: “Nó thiếu nước nửa tháng nay rồi, gia đình cũng có 1 cái giếng sẵn rồi nhưng hết nước. Chủ yếu tôi khoan giếng này là cứu lúa nhà, một số bà con lân cận trong giai đoạn cũng đang thiếu nước thì tôi sẽ hỗ trợ bà con rồi bà con chi trả tiền điện, xăng dầu cho gia đình’.
Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Gia Lai có trên 433 ha cây trồng bị thiếu nước và gần 1.200 ha cây trồng bao gồm mía, rau, lúa và các cây công nghiệp khác có khả năng bị hạn nếu như những ngày tới không có mưa trái mùa. Do đó mà hiện nay, ngoài tận dụng nguồn nước từ các kênh mương thì người dân đang tích cực khoan giếng cứu lúa, bởi nguồn nước tưới chính là khâu quyết định đến năng suất và sản lượng cây trồng./.
Lệ Xuân, Huy Toàn