Công ty Cổ phần chanh leo NaFoods thuộc Tập đoàn NaFoods Group là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam phát triển chuỗi giá trị chanh leo từ sản xuất giống cho đến chế biến và xuất khẩu. Trước nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước, hiện nay ngoài giống chanh leo Đài Nông 1 đang được sử dụng rộng rãi thì Công ty Cổ phần chanh leo NaFoods đã lai tạo thành công 3 loại giống chanh leo mới gồm NaFoods PF1, NaFoods PF2 và NaFoods PF3 đang có triển vọng lớn của ngành nông nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực phát triển cây chanh leo.

Vườn trồng thử nghiệm 3 giống chanh leo mới của Công ty Cổ phần chanh leo NaFoods tại xã Ia Púch, huyện Ia Grai. Qua đánh giá thực tế mới đây của Bộ NN&PTNT và đại diện Sở NN&PTNT Gia Lai cho thấy, 3 giống chanh leo mới này của Công ty cho năng suất cao, chống chịu sâu bệnh hại chính, chất lượng lại phù hợp cho ăn tươi hoặc chế biến. Bên cạnh đó là đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững các vùng nguyên liệu chanh leo trọng điểm trên cả nước.
Ông Phạm Duy Thái, GĐ Công ty Cổ phần Chanh leo NaFoods cho biết: “Trong quá trình trồng chúng tôi thấy 3 giống này nó có đặc điểm rất là nổi trội phù hợp với các nhu cầu thị hiếu hiện nay ở trên thị trường. Hiện chúng tôi trồng thử nghiệm ở Nghệ An đầu tiên, sau đó là Gia Lai và sắp tới là trồng ở Sơn La và sắp tới là một số điểm khác ở Tây Nguyên nữa để tiếp tục khẳng định và tiến tới là sản xuất chính thức trong năm 2020”.
Hiện nay, Việt Nam mới chỉ có duy nhất một giống chanh leo tím Đài Nông 1 phục vụ cho mục đích ăn tươi và chế biến song lại chưa phù hợp với việc tiêu thụ trong và ngoài nước. Do vậy 3 giống chanh leo mới của Công ty Cổ phần Chanh leo NaFoods ra đời sẽ đáp ứng được các tiêu chí về xuất khẩu, đặc biệt là cho năng suất vượt trội so với giống chanh leo cũ.
PGS.TS Nguyễn Văn Viết, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp NaFoods cho biết: “Hiện nay ưu điểm nổi trội nhất của giống mới này quả rất to gấp rưỡi hoặc gấp đôi so với giống Đài Nông 1. Thứ hai là quả to và nhiều nên năng suất của nó vượt trội so với giống Đài Nông 1 từ 15 đến trên 20%. Về chất lượng rất là tốt tức là nó có độ ngọt từ 17% trở lên, còn giống Đài Nông 1 chỉ đạt 16,5 đến 16,8. Thứ hai là hương thơm của nó giữ được nên rất hợp cho thị trường ăn tươi trong nước cũng như xuất khẩu”.
Ông Lê Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ NN&PTNT nói: “Chúng tôi đánh giá bước đầu nó có kết quả nhất định, tuy nhiên trên cơ sở đó sẽ trình lên Bộ NN&PTNT và Hội đồng khoa học của Bộ sẽ đánh giá. Nếu được ủng hộ sau này sẽ có chương trình khảo nghiệm sản xuất ở các vùng để ta có thể đưa sản xuất chanh leo phù hợp với thị trường, tiếp tục phát triển ở các vùng này”.
Theo số liệu thống kê, tỉnh Gia Lai hiện có trên 200 ha chanh leo, chiếm diện tích khá lớn trong tổng số gần 5 ngàn ha cây ăn trái các loại trên địa bàn tỉnh. Trong những năm tới, tỉnh Gia Lai xác định cây chanh leo vẫn là một trong những loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao. Vì vậy nếu 3 giống chanh leo mới được công nhận thì đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương trong việc phát triển loại cây trồng này.
Ông Hà Ngọc Uyển, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật –Sở NN&PTNT Gia Lai cho biết: “Hy vọng trong thời gian tới công ty được thực hiện khảo nghiệm theo quyết định của Bộ NN& PTNT thì những giống này sẽ thích nghi và phát triển trên địa bàn tỉnh Gia Lai tôi cho rằng đây là điều rất tốt. Vì không có gì tốt bằng khi giống đó nó có ngay trên địa bàn và như vậy bà con nông dân có điều kiện sử dụng giống giá thành thấp”.
Sau khi tham quan vườn trồng thử nghiệm giống chanh leo mới, Công ty Cổ phần chanh leo NaFoods đã tổ chức Hội nghị đầu bờ nhằm lấy ý kiến đánh giá của các ngành chức năng về giống chanh leo NaFoods PF1, NaFoods PF2 và NaFoods PF3. Trên cơ sở đó sẽ đề nghị Bộ NN và PTNT xem xét công nhận 3 giống chanh leo mới của đơn vị là giống sản xuất thử nghiệm tại các vùng trồng chanh leo trong cả nước thời gian tới./.
Lệ Xuân, Thanh Sáng