Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và huyện Krông Nô vừa tiến hành khảo sát hệ thống hang động thuộc lưu vực sông Sêrêpốc đoạn quan địa bàn huyện Krông Nô.
Qua khảo sát thực địa, đoàn công tác của tỉnh đã khảo sát thực tế được ba hang động lớn trong tổng số hàng chục hang động lớn, nhỏ dọc sông Sêrêpốc. Đây là hệ thống hang động hình thành do sự phun trào của núi lửa, chiều dài hệ thống hang khoảng 25 km, rộng khoảng 5 km, kéo dài từ miệng núi lửa tại buôn Choah, xã Buôn Choah dọc theo chiều dài sông Sêrêpốc đến khu vực thác Đray Sáp, huyện Krông Nô.
Cụ thể, hang động số một nằm gần Cụm du lịch sinh thái thác Đray Sáp, miệng hang nhỏ khoảng 1 m ngang, chiều dài hang khoảng 200 m có đường thông ra, chiều cao khoảng 2 m, tuy nhiên bên trong có đoạn chiều cao thấp, muốn đi phải khom người nên chưa thuận lợi trong việc đi lại trong hang.
Hang động số hai được xác định ở tọa độ X: 00434299, Y: NO 1384239 theo hệ tọa độ VN 2000, cách vị trí thác Đray Sáp khoảng 3 km2, có đường mòn xe ô-tô đi đến miệng hang thuận lợi. Đây là hang đẹp nhất trong ba hang động mà đoàn đã khảo sát, miệng hang rộng, chiều ngang khoảng 15 m, đi vào khoảng 50 m hang chia thành hai nhánh, mỗi nhánh có độ dài khoảng 300 m, chiều cao khoảng 6 m, đường đi rộng, thoáng mát không đọng nước và dễ đi lại, tuy nhiên hang này đi vào và ra chỉ có một cửa.
Hang động số ba được xác định ở vị trí tọa độ X: 0438965, Y: NO 1380641 theo hệ tọa độ VN 2000 thuộc địa phận Lâm trường Đức Lập, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, là hang xa nhất cách vị trí thác Đray Sáp khoảng 30 km. Miệng hang rộng khoảng 8 m, chiều dài hang khoảng 200 m, chiều cao khoảng 10 m. Tuy nhiên, tầng đá bên trên mỏng, chủ yếu là đá bọt và độ gắn kết thấp, giao thông đi lại chưa thuận lợi, cửa hang cách đường giao thông vào khu vực bãi rác của xã Buôn Choah, huyện Krông Nô khoảng 5 km, không có đường đi, phải băng qua rẫy người dân.
Theo đánh giá của đoàn khảo sát thì hệ thống hang động núi lửa dọc sông Sêrêpốc có nhiều hang, các hang này đa số nằm trong khu rừng đặc dụng Đray Sáp, có cảnh quan rừng nguyên sinh đẹp; trong các hang động không đọng nước nhiều, đi lại thuận lợi, có thể khai thác phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, du lịch mạo hiểm kết hợp khám phá hệ thống thác nước trên sông Sêrêpốc…
Tuy nhiên, để có thể khai thác tốt tiềm năng du lịch từ hệ thống hang động nói trên cần có sự khảo sát đánh giá toàn diện của các chuyên gia về địa chất trong và ngoài nước cũng như nghiên cứu đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, điện lưới, kịp thời khoanh vùng bảo vệ và giới thiệu, quảng bá, kêu gọi đầu tư khai thác du lịch hệ thống hang động dọc sông Sêrêpốc, góp phần quan trọng đưa ngành du lịch của tỉnh phát triển, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Đăk Nông ngày càng nhiều hơn.
Theo Nhân Dân