Rơ Châm Rích – Chỗ dựa tin cậy của làng Yăng 2

Cập nhật 15/3/2019, 08:03:01

 Không chỉ giỏi làm kinh tế gia đình mà ông còn là một trong những già làng tiêu biểu với nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng thôn làng ngày càng phát triển, câu chuyện về già làng Rơ Châm Rích – chỗ dựa tin cậy của làng Yăng 2, xã Ia Phí, huyện Chư Pah.

Già làng Rơ Châm Rích năm nay đã gần 70 tuổi và có gần 20 năm ông được bà con làng Yăng 2 bầu chọn làm già làng. Phát huy vai trò của mình, trong những năm qua, già làng Rơ Châm Rích luôn tranh thủ những lúc rãnh rỗi đến từng nhà tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo… Nghe và làm theo già Rích tình hình an ninh nông thôn luôn được đảm bảo, bà con trong làng dần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa mới.

Gìa làng Rơ Châm Rích chia sẻ: “Tuyên truyền để nhân dân hiểu về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và làm kinh tế, cà phê, cao su, bời lời, phát triển kinh tế theo nghị quyết của đảng. Thứ 2 để bảo vệ an ninh chính trị ở thôn, làng mình, từ trước đến giờ xã cũng khen trong làng Yăng 2 có gia đình văn hóa, gia đình phát triển kinh tế, giữ an ninh chính trị cũng vững”

Làng Yăng 2 có 128 hộ dân. Trước đây đời sống người dân trong làng còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, bà con chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Già Rích luôn trăn trở tìm cách để giúp bà con thoát nghèo. Ông tích cực tuyên truyền vận động bà con xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, chăm lo lao động sản xuất, cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, đưa các loại cây trồng có hiệu quả như cà phê, tiêu, bời lời vào trồng thay thế cho các loại cây trồng kém hiệu quả…

Già Rích là người đầu tiên trong làng mạnh dạn chuyển đổi vườn tạp sang trồng cà phê xen canh với các loại cây ăn quả như bơ, sầu riêng. Ngoài ra ông còn canh tác 2 ha cao su; 8 sào bời lời; 5 sào ruộng và chăn nuôi thêm. Sau khi đã trừ chi phí thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm rồi già Rích lại hướng dẫn cho bà con làm theo. Làm theo già Rích đến nay gần 130 hộ dân trong làng đều biết chuyển đổi vườn tạp sang trồng cà phê, bời lời và một số cây trồng hiệu quả khác…, cuộc sống của bà con ngày càng khởi sắc.

Ông Rơ Châm Wích – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Phí, huyện Chư Pah nhận xét: “Ông Rơ Châm Rích là một già làng vận động tuyên truyền người thân cũng như dân làng chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Nhà nước, tích cực làm ăn. Ông là người đầu tiên trồng cà phê thay thế những cây trước đây kém hiệu quả, đạt năng suất thấp, không mang lại hiệu quả kinh kế cao chính vì thế ông thay đổi lại toàn bộ cái diện đất của mình sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Đương nhiên ông cũng chủ động chịu khó đi học hỏi các nơi khác khâu kỹ thuật chăm bón làm sao đạt được hiệu quả sau đó ông tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân làm theo ông”.

Với những việc làm thiết thực, già làng Rơ Châm Rích đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bà con làng Yăng 2, xã Ia Phí, huyện Chư Pah. Học và làm theo già Rích, bà con nơi đây cùng nhau đoàn kết, chung tay góp sức xây dựng cuộc sống mới, ấm no hạnh phúc./.

CTV Ngọc Lan – Văn Cảnh (huyện Chư Pah)

 

Trả lời